Thuyền trưởng Thái Lan gửi thông điệp đanh thép tới Việt Nam

GD&TĐ - Chiến lược gia Mano Polking tự tin U23 Thái Lan đánh bại U23 Việt Nam nếu hai đội gặp nhau ở bán kết SEA Games 31.

Trên sân Thiên Trường (Nam Định) tối 14/5, Thái Lan xuất sắc đánh bại Campuchia 5-0, để vươn lên thứ hai bảng B. Vị trí hiện tại có thể khiến đoàn quân Mano Polking chạm trán Việt Nam ở bán kết bởi chủ nhà đang dẫn đầu bảng A.

Được hỏi về khả năng này, thuyền trưởng Thái Lan nhấn mạnh điều đó chẳng hề hấn gì và ông cũng chẳng sợ bất cứ đối thủ nào, kể cả Việt Nam.

“Cá nhân tôi chưa từng biết sợ và tôi cũng chẳng sợ đối thủ nào” - ông Mano Polking phát biểu: “Nếu gặp Việt Nam đó cũng là cuộc chiến của hai đội bóng cùng trên một sân bóng. Do đó, tôi sẵn sàng đối đầu với đội chủ nhà. Xin khẳng định lại Thái Lan chẳng sợ bất cứ đối thủ nào, kể cả Việt Nam. Nếu muốn giành Huy chương Vàng, chúng ta phải chiến thắng tất cả”.

Thái Lan hiện đang có 6 điểm, kém 1 điểm so với đội đỉnh bảng Malaysia. Vì thế, họ chỉ có thể kết thúc với ngôi đầu nếu đánh bại Lào, trong khi Malaysia không thắng Campuchia ở lượt cuối ngày 16/5.

“Nếu như Malaysia mắc sai sót lượt cuối, chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội để lên đầu bảng. Tất nhiên, nếu tránh được đội nhất bảng A ở bán kết sẽ dễ vào chung kết hơn” - nhà cầm quân mang 2 dòng máu Đức và Brazil nhận định.

Ông Polking khẳng định không ngán gặp bất cứ đối thủ nào.

Ông Polking khẳng định không ngán gặp bất cứ đối thủ nào.

Chiến thắng  5-0 trước Campuchia, giúp Thái Lan mở toang cánh của vào bán kết nhưng ông Mano Polking vẫn không hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

“Chúng tôi đã khởi đầu không tốt, để đối thủ có nhiều cơ hội uy hiếp khung thành. Đáng ra Thái Lan phải ghi được nhiều hơn 5 bàn. Chúng tôi vẫn cần phải cải thiện hơn” - ông Mano Polking nói thêm.

Cuối cùng, thuyền trưởng đội bóng xứ chùa vàng cho rằng còn quá sớm để nói về tấm Huy chương Vàng môn bóng đá nam SEA Games 31.

“Chúng tôi vẫn còn một trận ở vòng bảng và bán kết. Do đó, còn quá sớm để nói về Huy chương Vàng. Mọi thứ phải từng bước, phải hoàn thiện từ những chi tiết nhỏ thì mới vô địch được” - huấn luyện viên Thái Lan chốt lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ