Chuyên gia Malaysia: ‘U23 Thái Lan rất khó thắng U23 Việt Nam’

GD&TĐ - Theo chiến lược gia kỳ cựu Raja Isa, nếu U23 Việt Nam sớm đụng độ U23 Thái Lan, đội bóng của HLV Park Hang Seo vẫn có cơ hội lớn giành chiến thắng.

 U23 Thái Lan trở lại mạnh mẽ với thắng hủy diệt 5-0 trước U23 Singapore.
U23 Thái Lan trở lại mạnh mẽ với thắng hủy diệt 5-0 trước U23 Singapore.

Ở lượt trận thi đấu thứ 2 bảng B, U23 Thái Lan trở lại mạnh mẽ với thắng hủy diệt 5-0 trước U23 Singapore để trở lại ngôi đầu bảng. Theo chiến lược gia kỳ cựu Raja Isa (Malaysia) nêu quan điểm trên trang Pháp luật và bạn đọc.

"Thật ra trước giờ Thái Lan vẫn chơi tấn công rất hay nhưng ở trận đấu với U23 Malaysia trước đó họ bị mất người và buộc phải chuyển từ tấn công sang chơi phòng ngự thì lại không thật sự chặt chẽ, đó là cơ sở dẫn đến thất bại.

Còn trận gặp gặp U23 Singapore, đội bóng của HLV Polking có nhiều khoảng trống hơn để áp dụng các phương án chiến thuật chơi bóng ngắn và nhanh theo hình tam giác và hình thoi để xuyên phá trước khu vực 11m50 của hàng phòng ngự Singapore và ghi bàn thắng.

Tôi nhận thấy HLV Polking không thay đổi nhiều về chiến thuật nhưng ông ấy có sự ứng biến linh hoạt, luân chuyển giữa các vị trí để tạo ra một tập thể chơi bóng với tốc độ cao, tấn công trực diện gây bất ngờ cho đối phương", ông Raja Isa nói.

Chuyên gia người Malaysia đặt niềm tin vào thủ thành Kawin: "Tôi thật sự đánh giá cao đội trưởng, thủ môn Kawin. Anh ta là người có khả năng lãnh đạo đội và có nhiều kinh nghiệm nhất khi cùng Thái Lan chinh chiến ở rất nhiều giải đấu trong khu vực. Tôi tin rằng Kawin sẽ tạo ra tầm ảnh hưởng lớn đến thành tích của đội tuyển U23 Thái Lan".

Sau 2 lượt trận, khi nói về cơ hội nếu U23 Thái Lan và U23 Việt Nam gặp nhau, chiến lược gia Raja Isa cho rằng vẫn còn quá sớm nhưng vẫn bày tỏ sự tin tưởng giành cho các "Chiến binh sao vàng".

"Gặp Việt Nam thì còn lâu nhưng tôi nghĩ nếu điều này xảy ra thì Thái Lan sẽ gặp khó khăn nếu muốn triển khai chơi bóng theo kiểu tấn công nhanh bởi Việt Nam là đội bóng chất lượng với khả năng phòng thủ tốt hơn nhiều so với những đội bóng khác. Còn chơi theo kiểu phòng ngự và chờ đợi thời cơ thì Thái Lan cũng rất khó để thắng Việt Nam.

Tôi thật sự vẫn đánh giá cao Việt Nam vì họ có HLV Park Hang Seo rất giỏi trong việc bố trí các chiến thuật thi đấu hiệu quả và ông ta cũng là bậc thầy tâm lý, không chỉ đánh lừa đối phương mà còn khơi dậy tinh thần chiến đấu mạnh mẽ cho các cầu thủ. Đó là yếu tố quan trọng để U23 chiếm lợi thế lớn".

Trong trận đấu sớm chiều 10/5, hai đội U23 Myanmar và U23 Philippines đã tạo ra màn rượt đuổi tỉ số rất hấp dẫn. U23 Myanmar mở tỉ số ngay phút thứ hai nhờ công của Quincy.  U23 Philippines nhanh chóng gỡ hòa và dẫn ngược 2-1 sau khi hiệp 1 khép lại nhờ "cú đúp" của Bedic.

Bước sang hiệp 2, U23 Philippines bất ngờ thi đấu chùng xuống tạo điều kiện để U23 Myanmar có được bàn gỡ hòa của Lwin Moe Aung ở phút 51.

Hàng phòng ngự của U23 Philippines liên tục lỏng lẻo nên phải chịu thua thêm bàn thua thứ ba, do Soe Moe Kyaw dứt điểm cận thành, mang lại 3 điểm trọn vẹn cho U23 Myanmar. Với hai chiến thắng liên tiếp cùng tỉ số 3-2, các học trò của HLV Popov đã vươn lên đầu bảng A.

Trở lại với U23 Việt Nam, đoàn quân của HLV Park Hang Seo vẫn chưa bị thủng lưới bàn nào. Nếu đánh bại U23 Myanmar ở lượt trận thứ ba vào ngày 13/5, Tiến Linh và các đồng đội sẽ vào bán kết sớm một vòng đấu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.