Thái Lan được treo thưởng lớn để "truất ngôi" vô địch của U23 Việt Nam

GD&TĐ - Tỷ phú kiêm nữ trưởng đoàn Nualphan Lamsam hứa sẽ thưởng cho U23 Thái Lan 5 triệu baht nếu giành được chức vô địch SEA Games 31.

U23 Thái Lan được treo thưởng lớn để vô địch SEA Games 31.
U23 Thái Lan được treo thưởng lớn để vô địch SEA Games 31.

Thầy trò HLV Polking đã để thua sốc 1-2 trong ngày ra quân nhưng sau đó đã kịp lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ bằng chiến thắng ấn tượng 5-0 trước U23 Singapore.

Để tiếp thêm động lực thi đấu cho các cầu thủ, chia sẻ với truyền thông Thái Lan mới đây, tỷ phú kiêm nữ trưởng đoàn Nualphan Lamsam đã hứa sẽ thưởng cho U23 Thái Lan 5 triệu baht nếu giành được chức vô địch SEA Games 31.

Nữ tỷ phú Thái Lan nói: “Tôi biết các cầu thủ đang chiến đấu hết mình vì danh dự của Thái Lan. Tôi cũng hiểu sự hy sinh của toàn đội cho đấu trường lớn này. Vì vậy, tôi sẽ thưởng 5 triệu baht cho toàn đội nếu họ giành chức vô địch SEA Games 31”.

Được biết, số tiền này không bao gồm khoản thưởng từ Tổng cục Thể thaoThái Lan (SAT) dành cho thầy trò HLV Polking nếu lên ngôi tại đại hội thể thao Đông Nam Á 2022.

Dù gặp khá nhiều khó khăn nhưng bà Nualphan vẫn tin đội bóng trẻ của xứ chùa vàng sẽ giành được tấm HCV SEA Games lần thứ 17 trong lịch sử.

Trước đó, tại AFF Cup 2020, vị nữ tỷ phú này cũng đã thưởng cho đội tuyển Thái Lan 20 triệu baht (khoảng 13,2 tỷ đồng) sau khi giành chức vô địch.

Vừa qua, báo chí Thái Lan đăng tải nội dung về việc nữ trưởng đoàn U23 Thái Lan đã tặng thưởng những phong bì tiền dày cộm cho các cầu thủ sau trận thắng U23 Singapore 5-0. Số tiền trong phong bì là bao nhiêu không được tiết lộ.

Cũng nhân dịp chiến thắng tưng bừng của đội, Madam Pang đã tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, bốc thăm may rủi cho các cầu thủ U23 Thái Lan.

Ngoài ra, vị nữ trưởng đoàn này cũng cùng toàn đội cũng đã sắp xếp một sinh nhật bất ngờ cho Jonathan Khemdee, cầu thủ nhận tấm thẻ đỏ trong trận thua của U23 Thái Lan trước U23 Malaysia vừa tròn 20 tuổi vào ngày 9/5.

Theo lịch, U23 Thái Lan sẽ đụng độ U23 Campuchia vào ngày 14/5, sau đó 2 ngày là trận đấu với U23 Lào. Đây là hai đối thủ khá yếu tại bảng B và là cơ hội tốt để người Thái kiếm trọn 3 điểm và có vé vào bán kết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ