Thuyền trưởng Kiatisak nói gì sau chiến thắng Sydney FC ở giải châu lục?

GD&TĐ - Huấn luyện viên Kiatisak đã có những chia sẻ về màn trình diễn cũng như kết quả đạt được tại vòng bảng AFC Champions League 2022.

Cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đi quanh sân Thống Nhất cảm ơn người hâm mộ sau chiến thắng Sydney FC.
Cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đi quanh sân Thống Nhất cảm ơn người hâm mộ sau chiến thắng Sydney FC.

“Chúng tôi học được rất nhiều từ giải đấu châu lục. Các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đã tích luỹ được thêm những kinh nghiệm quý giá”, thuyền trưởng của Hoàng Anh Gia Lai phát biểu sau chiến thắng 1-0 trước Sydney FC tối 1/5.

Nhà cầm quân người Thái Lan cho rằng Hoàng Anh Gia Lai có thể tự hào kết thúc AFC Champions League ở vị trí thứ ba, trong bảng đấu gồm toàn đối thủ trên cơ. Thực tế, bảng H gồm nhà vô địch Hàn Quốc Jeonbuk Hyundai , nhà Á quân Nhật Bản Yokohama F. Marinos và đội bóng đến từ xứ chuột túi Sydney FC.

“Chúng tôi có quyền tự hào với 5 điểm kiếm được”, nhà cầm quân có biệt danh ‘Zico Thái’ nói thêm: “Trước khi vòng bảng diễn ra nhiều bình luận viên và một số tờ báo cho rằng Hoàng Anh Gia Lai rơi vào bảng tử thần, sẽ không kiếm được điểm nào. Chúng tôi đã quyết tâm chứng tỏ năng lực bởi chúng tôi đại diện cho bóng đá Việt Nam. Màn trình diễn của Hoàng Anh Gia Lai ở giải đấu này đáng tự hào".

Vị trí nhất bảng H thuộc về Yokohama F. Marinos sau trận hòa Jeonbuk Hyundai 1-1 tối 1/5, trong khi Hoàng Anh Gia Lai vượt trên Sydney FC để có vị trí thứ ba chung cuộc.

Các ngoại binh của Hoàng Anh Gia Lai ăn mừng sau chiến thắng tối 1/5.
Các ngoại binh của Hoàng Anh Gia Lai ăn mừng sau chiến thắng tối 1/5.

"Chúng tôi muốn cảm ơn người hâm mộ và truyền thông ủng hộ Hoàng Anh Gia La. Chúng tôi đã trải qua 6 trận khó khăn nhưng các cầu thủ chiến đấu hết sức”, thuyền trưởng Kiatisuk nói thêm: “Tôi quán triệt đội phải chơi nỗ lực đến cùng để tri ân khán giả nhà. Giải đấu này diễn ra với mật độ dày, đối thủ rất mạnh nên là thách thức cho cả đội. Chúng tôi hy vọng góp mặt ở sân chơi này những năm tới để Hoàng Anh Gia Lai phát triển hơn".

Khép lại chiến dịch AFC Champions League 2020 với 5 điểm, ghi 4 bàn thắng và thủng lưới 7 bàn. Tổng cộng, Hoàng Anh Gia Lai giành được 12 điểm qua 3 lần tham dự giải vào các năm năm 2004, 2005 và 2022.

Lịch sử bóng đá Việt Nam có Bình Dương khi dự đấu trường châu lục đã kiếm được 9 điểm cũng sau 3 lần vào các năm 2008, 2015 và 2016.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.
Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.