Thuyền trưởng Hà Nội FC muốn ‘quên’ đi Quang Hải

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Huấn luyện viên Chun Jae-ho muốn nhanh chóng xây dựng lối chơi với những con người hiện tại mà không có Quang Hải trên sân.

Thuyền trưởng Hà Nội FC muốn ‘quên’ đi Quang Hải

Hà Nội FC lỡ cơ hội lần đầu chiếm ngôi đỉnh bảng V-League sau 27 tháng khi chỉ hòa Nam Định 1-1 tối 26/6.

Đây là trận đấu bù vòng 3 và cũng là trận đầu tiên tại V-League 2022 đội bóng thủ đô ra sân mà không có tiền vệ ngôi sao Quang Hải.

Thế nên, dù chiếm ưu thế trên sân Thiên Trường, có bàn mở tỷ số trước nhờ công của ngoại binh Siladi ở phút 68. Tuy nhiên, Hà Nội FC không thể ra về với chiến thắng khi để Marcio gỡ hoà 1-1 chừng mười phút sau đó.

Hà Nội FC chỉ có được trận hòa 1-1 trước Nam Định ở trận đấu bù vòng 3 V-League 2022.

Hà Nội FC chỉ có được trận hòa 1-1 trước Nam Định ở trận đấu bù vòng 3 V-League 2022.

Phát biểu sau trận đấu, thuyền trưởng Chun Jae-ho muốn nhanh chóng xây dựng lối chơi với những con người hiện tại mà không có Quang Hải trên sân.

“Sở hữu Quang Hải thì quá tốt bởi cậu ấy thi đấu sáng tạo, cầm bóng hay tổ chức tấn công đều chất lượng” - nhà cầm quân người Hàn Quốc mở lời - “Thực tế bây giờ chúng tôi không còn Quang Hải nữa. Tôi phải tìm ra lối chơi phù hợp với những con người hiện tại”.

Tiền vệ sinh năm 1997 chia tay đội chủ sân Hàng Đẫy hôm 12/4 sau khi kết thúc hợp đồng. Mục tiêu của anh là xuất ngoại để thử thách bản thân. Theo nhiều nguồn tin, Quang Hải đã ký hợp đồng với một đội bóng thuộc giải Ligue 2 của Pháp.

"Không còn Quang Hải nhưng chúng tôi còn Hùng Dũng, Minh Tuấn, Hai Long hay Văn Tùng. Chúng tôi sẽ tìm ra lối chơi phù hợp với những nhân tố đó” - ông Chun Jae-ho nói thêm.

Chỉ có được kết quả hòa trước Nam Định khiến cổ động viên Hà Nội FC có chút thất vọng. Dẫu vậy, ông Chun vẫn cho rằng tuyến tiền vệ đội nhà chơi tốt.

"Tôi không nghĩ tuyến giữa có vấn đề. Có thể do người hâm mộ kỳ vọng lối chơi tấn công của Hà Nội quá nhiều nên có chút thất vọng. Dĩ nhiên, đội nào cũng cần những cầu thủ như Quang Hải nhưng phải chấp nhận để thích ứng với hiện tại. Huấn luyện viên nào cũng muốn có Ronaldo hay Messi nhưng đâu phải cứ muốn mà được đâu”.

Cuối cùng, huấn luyện viên Chun Jae-ho đánh giá cao bầu không khí do các cổ động viên Nam Định tạo ra trên sân Thiên Trường.

"Tình yêu bóng đá của người dân Nam Định luôn cuồng nhiệt. Lấy điểm ở đây vì vậy không bao giờ dễ dàng. Dù sao cũng hơi tiếc chút khi dẫn trước mà chỉ kiếm được một điểm” - ông Chun chốt lại.

Dẫn đầu V-League 2022 hiện thuộc về Hải Phòng FC với 8 điểm, trong khi Hà Nội FC xếp thứ hai cũng với 8 điểm nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.