Thầy Park ‘triệu tập’ Messi thay vì Ronaldo lên tuyển Việt Nam

GD&TĐ -  Nếu được lựa chọn, chiến lược gia Park Hang-seo sẽ triệu tập Lionel Messi thay vì Cristiano Ronaldo lên tuyển Việt Nam.

Thầy Park muốn có Lionel Messi hơn Cristiano Ronaldo. Ảnh: MBN Sports.
Thầy Park muốn có Lionel Messi hơn Cristiano Ronaldo. Ảnh: MBN Sports.

‘Ý định’ trên được thuyền trưởng tuyển Việt Nam chia sẻ với nhà báo Kook Young-ho của kênh MBN Sports nhân chuyến về thăm quê nhà Hàn Quốc.

"Nếu được lựa chọn giữa hai siêu sao Messi và Ronaldo vào đội tuyển Việt Nam, ông sẽ triệu tập ai?" - phóng viên Kook Young-ho đặt câu hỏi.

Thầy Park cười và lập tức trả lời: “Tôi sẽ lựa chọn Messi. Lý do đơn giản thôi, tôi là một người hâm mộ của cậu ấy. Messi là một cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hơn nữ, tôi còn cho rằng Messi sẽ rất phù hợp với tuyển Việt Nam nhờ lối chơi đầy kỹ thuật. Tiền đạo PSG phù hợp với chúng ta hơn so với chân sút đang thuộc biên chế Man Utd".

Huấn luyện viên Park Hang-seo và nhà báo Kook Young-ho trong cuộc phỏng vấn của kênh MBN Sports.

Huấn luyện viên Park Hang-seo và nhà báo Kook Young-ho trong cuộc phỏng vấn của kênh MBN Sports.

Sau khi giúp U23 Việt Nam giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 31, hiện thầy Park đang nghỉ ngơi và thăm gia đình ở Hàn Quốc.

Trong khoảng thời gian sắp tới, nhà cầm quân sinh năm 1957 sẽ trở lại Việt Nam chuẩn bị cho đội tuyển.

Cuối năm, đội sẽ có một giải đấu rất quan trọng là AFF Cup 2022. Mục tiêu của thầy trò Park Hang-seo không gì khác là giành lại chức vô địch từ tay đại kình địch Thái Lan.

Theo thông tin từ truyền thông xứ Chùa Vàng, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đang lên kế hoạch mời đội tuyển Việt Nam đá giao hữu vào tháng 9 tới. Nếu diễn ra thì đây sẽ là bước chạy đà cho hai đội trước khi chính thức tranh tài tại AFF Cup 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.