Khi được giới báo chí hỏi về những thông tin cho rằng Geneva có thể là địa điểm tổ chức các cuộc đàm phán để giải quyết xung đột Mỹ- Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ Melanie Gugelmann nói: "Chúng tôi sẵn sàng cung cấp những dịch vụ tốt nhất của mình".
"Thụy Sĩ luôn ủng hộ bất kỳ sáng kiến ngoại giao nào nhằm thúc đẩy hòa bình. Chúng tôi sẽ duy trì liên lạc với tất cả các bên liên quan", bà Gugelmann cho biết thêm.
Axios trước đó đưa tin, Mỹ và Iran được cho là sắp đạt được một bản ghi nhớ gồm 14 điểm, chỉ vỏn vẹn một trang nhằm chấm dứt chiến tranh và mở ra thời gian 30 ngày để tiến hành các cuộc đàm phán chi tiết hơn.
Khung thỏa thuận đề xuất bao gồm việc Iran tạm ngừng làm giàu uranium, tăng cường thanh tra, dỡ bỏ dần các lệnh trừng phạt của Mỹ, giải phóng các khoản tiền bị đóng băng của Iran và nới lỏng từng bước các hạn chế vận chuyển.
Một nguồn tin của RT tại Pakistan cho biết, tiến trình hòa bình vẫn còn "khá chậm", một số vấn đề chưa được giải quyết vẫn đang được thảo luận.
Iran vẫn chưa chính thức phản hồi đề xuất của Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết, văn bản này vẫn đang được xem xét.
Ông đồng thời cảnh báo các cuộc đàm phán cần có “thiện chí”, không được phép mang tính “áp đặt”, “lừa dối”, “tống tiền” hoặc “cưỡng ép”.
Các quan chức quân đội Iran cũng thể hiện thái độ cứng rắn.
Chuẩn tướng Abolfazl Shekarchi, người phát ngôn Lực lượng vũ trang Iran cảnh báo, nếu Mỹ sử dụng các cuộc đàm phán làm vỏ bọc cho những hành động gây hấn tiếp theo, Iran sẽ đáp trả quyết liệt và giáng cho họ một “thất bại nhục nhã”.
Theo nhiều nguồn tin, các cuộc đàm phán về chi tiết của thỏa thuận có thể diễn ra tại Islamabad hoặc Geneva trong những ngày tới.