Theo truyền thông địa phương, tên lửa mới này có tên Yildirimhan đã được giới thiệu tại triển lãm công nghiệp quốc phòng SAHA 2026 ở Istanbul hôm 5/5.
Được phát triển bởi nhà thầu quốc phòng ROKETSAN, tên lửa này có tầm bắn ước tính khoảng 6.000km.
Bộ trưởng Quốc phòng Yasar Guler mô tả Yildirimhan là tên lửa tầm xa nhất của Thổ Nhĩ Kỳ cho đến nay và là thiết kế nhiên liệu lỏng đầu tiên có khả năng bay siêu thanh.
“ICBM này đại diện cho một "bước tiến lớn" trong khả năng phòng thủ đất nước. Nó được xem chủ yếu là một vũ khí răn đe và cũng sẽ được sử dụng để tấn công nếu cần thiết”, ông Guler nói.
Vị bộ trưởng cho biết thêm, ngành công nghiệp quốc phòng quốc gia đã tăng mạnh năng lực sản xuất. Các hệ thống quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng tỏ được khả năng của mình “trong những khu vực xung đột khó khăn nhất trên thế giới”.
Ông Guler cũng khẳng định, các nền tảng do trong nước sản xuất được phát triển theo tiêu chuẩn NATO và với chi phí thấp hơn.
Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển từ một quốc gia chủ yếu phụ thuộc vào nhập khẩu sang một quốc gia “thiết kế, sản xuất và xuất khẩu các hệ thống của riêng mình”.
Ankara đã nhanh chóng mở rộng năng lực công nghiệp quốc phòng trong những năm gần đây, triển khai một loạt UAV, tên lửa hành trình và hệ thống phòng không mặt đất được sử dụng trong các cuộc xung đột từ Syria, Iraq đến Libya và khu vực Nam Caucasus.
Việc công bố ICBM mới diễn ra vào thời điểm căng thẳng leo thang khắp Trung Đông.
Sau khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran bắt đầu vào cuối tháng 2/2026, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi chấm dứt giao tranh trước khi toàn bộ khu vực rơi vào vòng xoáy chiến tranh.
Ngoại trưởng Hakan Fidan sau đó đã thừa nhận cuộc chiến với Iran đã tạo động lực lớn hơn cho Thổ Nhĩ Kỳ đẩy nhanh sản xuất vũ khí và hệ thống phòng không trong nước.