Thủ tướng Armenia tuyên bố muốn gia nhập EU

GD&TĐ - Ngày 5/5, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cho biết, Armenia sẽ rất vui mừng và hạnh phúc nếu được gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan.
Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh Armenia-EU lần thứ nhất được tổ chức tại Yerevan hôm 5/5, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan gọi sự kiện này là lịch sử.

"Nếu được EU chấp nhận, chúng tôi sẽ rất vui mừng và hạnh phúc. Nếu không, chúng tôi vẫn ở vị thế thắng lợi, vì Armenia sẽ trở thành một quốc gia đạt tiêu chuẩn châu Âu", ông Pashinyan nói.

Vào tháng 3/2025, Quốc hội Armenia đã thông qua luật khởi động quá trình gia nhập EU của nước này, nhưng Thủ tướng Pashinyan lưu ý vào thời điểm đó, quyết định cuối cùng về vấn đề này sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý.

Nhà lãnh đạo Armenia cũng thừa nhận, quyết định kết nạp một quốc gia vào EU là một quyết định chính trị. Brussels có thể tuyên bố bất cứ lúc nào rằng Liên minh không còn ý định mở rộng nữa.

Khi được các phóng viên hỏi về tư cách thành viên của Armenia trong Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU), Thủ tướng Pashinyan đã tránh trả lời trực tiếp câu hỏi về khả năng rút khỏi tổ chức này.

Trước đó, bình luận về nguyện vọng gia nhập EU của Yerevan, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lưu ý, việc đồng thời là thành viên của EU và EAEU là không khả thi về mặt pháp lý và thực tiễn.

Theo Phó Thủ tướng Nga Alexey Overchuk, Nga coi nguyện vọng gia nhập EU của Armenia là sự khởi đầu cho việc nước này rút khỏi EAEU.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ