Ngoại trưởng Đức trình bày kế hoạch 6 điểm nhằm cải cách EU

GD&TĐ - Ngày 6/5, TASS đưa tin, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul mới đây đã trình bày kế hoạch 6 điểm nhằm cải cách sâu rộng Liên minh châu Âu (EU).

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul.
Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul.

"Tôi muốn nêu ra 6 điểm rất cụ thể. Thứ nhất, chúng tôi muốn sử dụng cơ chế hợp tác tăng cường ở Brussels thường xuyên hơn.

Điều này có nghĩa là sử dụng thường xuyên hơn cơ chế hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực mà tất cả 27 thành viên không thể đạt được đồng thuận, cho phép một nhóm nhỏ các quốc gia tiến lên trước", Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul phát biểu tại một sự kiện do Quỹ Konrad Adenauer tổ chức.

Ông Wadephul kêu gọi thay thế nguyên tắc nhất trí trong các vấn đề chính sách đối ngoại bằng bỏ phiếu đa số đủ điều kiện, để ngăn chặn tình trạng bế tắc kéo dài do các quốc gia riêng lẻ gây ra.

Trong số 6 đề xuất cải cách, còn có đề xuất đẩy nhanh quá trình mở rộng EU thông qua việc kết nạp thành viên mới theo từng giai đoạn.

Thứ tư là, cải cách các tổ chức của EU để đảm bảo hoạt động hiệu quả khi khối mở rộng.

Ngoài ra, ông Wadephul đề xuất thành lập một Ủy ban châu Âu (EC) tinh gọn và hiệu quả hơn, chỉ bao gồm 2/3 số thành viên so với số quốc gia thành viên hiện tại, thay vì mỗi quốc gia một ủy viên.

Cuối cùng là tăng cường quốc phòng và an ninh.

“Cần phải xây dựng năng lực quốc phòng chung, giảm sự phụ thuộc vào các đồng minh bên ngoài và tăng cường khả năng chống lại các mối đe dọa”, ông nhấn mạnh

Ngoại trưởng Wadephul cho biết, các đề xuất của ông nhằm mục đích làm cho EU "có năng lực hơn". Và Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã ủng hộ ý tưởng này.

“Nếu chúng ta, với tư cách là Liên minh châu Âu, không thể đảm bảo điều này, thì những bên khác sẽ làm. Sau đó, các liên minh khác sẽ được hình thành", nhà ngoại giao hàng đầu của Đức kết luận.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Iran học online.

Giáo dục Iran giữa khủng hoảng số

GD&TĐ - Xung đột với Mỹ và Israel khiến hệ thống giáo dục Iran chuyển sang học từ xa, nhưng khoảng cách số đang đẩy nhiều học sinh vào thế bất lợi.

Sinh viên Trường Đại học Gia Định tham gia thực tập tại doanh nghiệp. Ảnh: GDU

Mở lối cho nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Mô hình hợp tác ba bên với vai trò đồng kiến tạo đang thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động hướng nghiệp, thực tập sinh viên, đặt hàng nghiên cứu… qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trình độ cao.