Thúc đẩy tiến trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

GD&TĐ - Sáng 17/4, tại Thái Nguyên, chương trình ký kết hợp tác thúc đẩy đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học được tổ chức.

Chương trình ký kết hợp tác thúc đẩy đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học tại Thái Nguyên.
Chương trình ký kết hợp tác thúc đẩy đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học tại Thái Nguyên.

Chương trình có sự tham gia của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam Iain Frew; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng; Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng; cùng đại diện Sở GD&ĐT và các ban ngành tỉnh Thái Nguyên, các đối tác tổ chức giáo dục.

fb-img-1744874220338.jpg
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại chương trình.

Trao đổi tại chương trình, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam Lain Frew, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng vui mừng khẳng định những tiềm năng, cơ hội mở rộng, nâng cao hợp tác giữa hai bên, hai bên bày tỏ mong muốn thúc đẩy cụ thể hóa nội dung hợp tác về kinh tế - văn hóa - xã hội, đặc biệt là giáo dục.

3.jpg
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam Lain Frew phát biểu.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao sự tích cực của Sở GD&ĐT Thái Nguyên trong việc tham mưu, triển khai thúc đẩy sớm tiến trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; ghi nhận sự nỗ lực của các đối tác tổ chức giáo dục; đồng thời mong muốn lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện tốt nhất cho phát triển giáo dục đào tạo địa phương, đặc biệt là về dạy - học tiếng Anh.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhận định: Để hiện đại hóa và phát triển, cần tập trung vào những vấn đề trụ cột gồm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh; hợp tác quốc tế và giáo dục.

5.jpg
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam Lain Frew, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng chứng kiến lễ ký kết.

“Để tập trung đầu tư cho con người, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, giáo dục các cấp học cần không ngừng nâng cao năng lực và phương pháp của giáo viên, chất lượng nội dung chương trình, giáo trình, học liệu. Trong đó, cần chú trọng hợp tác đối ngoại nhằm bồi dưỡng đội ngũ, trao đổi chương trình đào tạo” - Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết Bộ GD&ĐT đã tham mưu cho Chính phủ để vấn đề đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học được triển khai với tiến độ nhanh hơn, chắc chắn hơn. Để nội dung này đạt hiệu quả hơn nữa, cần sự chỉ đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo địa phương, sự vào cuộc của Sở GD&ĐT, sự đồng hành phối hợp của các đối tác tổ chức giáo dục.

1.jpg
Các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở GD&ĐT Thái Nguyên với đối tác tổ chức giáo dục.

Tại chương trình, các đại biểu đã chứng kiến Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở GD&ĐT Thái Nguyên với các đối tác tổ chức giáo dục Pearson Education, EMG Education và Sigma Group.

Theo đó, các bên sẽ nghiên cứu, xem xét về các giải pháp, sản phẩm giáo dục số, hỗ trợ giáo viên dạy Toán, tiếng Anh và Khoa học nhằm nâng cao tiêu chuẩn học tập và giảng dạy các môn học này bằng tiếng Anh tại một số trường học của tỉnh…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gia đình liệt sỹ Nguyễn Đình Ngô (Hà Tĩnh) vẫn đang chờ mong, tìm kiếm phần mộ của người thân. Ảnh: Tiến Hiệp

Vẫn đợi chờ lời hẹn ngày hòa bình

GD&TĐ - Những năm bom đạn kháng chiến, nhiều nhà giáo, sinh viên sư phạm cũng gác bút nghiên, xung phong lên đường chi viện cho miền Nam ruột thịt.

Mạch chương trình "Âm nhạc cộng đồng" được xây dựng theo chủ đề xuyên suốt về tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc.

Giai điệu tri ân bồi đắp lòng biết ơn và tự hào

GD&TĐ - Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chương trình "Âm nhạc cộng đồng" tối 26/7 tại Nhà Bát Giác mang đến một đêm biểu diễn giàu ý nghĩa với những ca khúc về quê hương, đất nước, hòa bình và khát vọng tuổi trẻ.

Sáng tác ca khúc thiếu nhi là tạo ra những sản phẩm văn hóa tinh thần không chỉ cho hôm nay mà cho cả mai sau. Ảnh minh họa từ AI

Đâu rồi ca khúc thiếu nhi?

GD&TĐ - Khi đến dự sinh nhật của cháu mình, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy các cháu đang ở độ tuổi thiếu nhi đang hát say sưa những bài hát của người lớn. Thật là đáng buồn!