Thua Senegal, chủ nhà Qatar chính thức bị loại khỏi World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Để thua cách biệt trước Senegal ở lượt trận thứ 2, chủ nhà Qatar chính thức bị loại khỏi World Cup 2022.

Chủ nhà Qatar dừng bước ở vòng bảng sau trận thua Senegal.
Chủ nhà Qatar dừng bước ở vòng bảng sau trận thua Senegal.

Với việc để thua ở trận ra quân, chủ nhà Qatar buộc phải đánh bại Senegal ở lượt trận hai để nuôi hy vọng đi tiếp tại World Cup năm nay.

Tuy nhiên, Senegal với đội hình chất lượng hơn đã sớm áp đảo đội chủ nhà với lối chơi đa dạng. Ngay ở phút thứ 4, Ismaila Sarr - tiền đạo đang khoác áo CLB Watford tại giải hạng nhất Anh - đã đột phá khu cấm địa Qatar từ cánh phải rồi kết thúc bằng cú sút căng về góc gần đưa bóng đi sạt cột dọc.

Tới phút thứ 16, đội chủ nhà suýt chút nữa đã phải trả giá. Hậu vệ phải của Qatar chuyền hỏng, tạo cơ hội cho Diata xâm nhập vùng cấm. Cầu thủ thuộc biên chế Monaco dứt điểm vào góc gần khiến thủ môn đội chủ nhà phải vất vả cản phá. Ở tình huống phạt góc tiếp theo, Barsham băng ra thiếu hợp lý và suýt khiến Qatar trả giá bằng bàn thua.

Gần 10 phút sau, Senegal tiếp tục uy hiếp khung thành đối thủ. Tiền vệ Idrissa Gueye thực hiện cú sút trái phá từ ngoài vùng cấm song bóng lại bay ra ngoài hết sức đáng tiếc. Cả ba dứt điểm từ đầu trận của đại diện châu Phi đều không đi trúng khung thành Qatar.

Ở phút 34, sau đường chuyền của đồng đội, Afif chủ động che chắn bóng để chờ Ismaila Sarr tác động từ phía sau để ngã ra sân. Tuy nhiên, trọng tài chính Lahoz đã từ chối cho Qatar hưởng phạt đền.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đại diện châu Phi đã có bàn thắng vươn lên dẫn 1-0 ở phút thứ 41. Diatta tạt bóng từ cánh trái, Khoukhi lúng túng phá bóng hụt tạo điều kiện cho tiền đạo Boulaye Dia dứt điểm chuẩn xác hạ gục thủ môn Barsham.

Bàn thua càng tác động tiêu cực đến tinh thần và tâm lý của các cầu thủ chủ nhà Qatar, khiến cho họ chơi bóng với những đôi chân nặng nề thiếu hẳn sự sáng tạo.

Hiệp hai diễn ra được 4 phút, Senegal nâng tỷ số lên 2-0 và dần dập tắt cơ hội đi tiếp của đội chủ nhà Qatar. Từ quả phạt góc do Jakobs, Diedhiou thực hiện cú lắc đầu kỹ thuật, làm bó tay thủ thành Barsham, đưa đội nhà tới gần chiến thắng.

Phải tới phút thứ 55, Qatar mới có được cơ hội rõ nét đầu tiên. Pha treo bóng của Afif tạo ra một tình huống lộn xộn. Hassan có cơ hội dứt điểm, nhưng khi vượt được "rừng" cầu thủ trước khung thành Senegal bóng lại đi trúng người một cầu thủ khác của Qatar.

Lần lượt ở những phút 61 và 63, thủ môn Mendy bên phía Senegal xuất sắc cản phá thành công những pha dứt điểm nguy hiểm từ phía các chân sút chủ nhà.

Ở phút thứ 67, Qatar suýt chút nữa có được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Trong một tư thế thuận lợi, Ismaeel Mohammad bật lên vung chân đệm bóng cận thành nhưng Mendy thêm một lần phản xạ quá đỉnh để giữ trắng mành lưới cho Senegal.

Cuối trận Qatar thi đấu với tinh thần không còn gì để mất, họ tạo ra được khá nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng chỉ ghi được một bàn thắng duy nhất ở phút 78 song lại để Senegal ghi thêm bàn thắng thứ 3 ở phút thứ 84.

Để thua với tỷ số 1-3 trước Senegal ở lượt trận thứ hai và trắng tay sau hai lượt trận, chủ nhà Qatar chính thức bị loại khỏi World Cup ngay ở vòng đấu bảng và trận đấu cuối cùng của đội bóng này sau đây ít ngày chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục.

Trong khi đó, với trận thắng hết sức quan trọng này, Senegal tiếp tục níu giữ cơ hội góp mặt ở vòng Tứ kết, dù rằng cơ hội đi tiếp của đội bóng này là khá mong manh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ