Tuyển Brazil trả giá đắt sau chiến thắng Serbia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiến thắng của Brazil đã phải trả giá đắt với chấn thương của tiền đạo Neymar.

Neymar gặp chấn thương trong chiến thắng trước Serbia.
Neymar gặp chấn thương trong chiến thắng trước Serbia.

Rạng sáng nay (25/11, theo giờ Việt Nam), Brazil đã có trận ra quân tại World Cup 2022. Không ngoài dự đoán của giới chuyên môn và phần đông người hâm mộ Neymar và các đồng đội đã chiến thắng với tỷ số cách biệt 2-0 trước Serbia.

Tuy nhiên, phút thứ 80 của trận đấu, Neymar đã phải khập khiễng rời sân sau pha phạm lỗi thô bạo của đối thủ khiến các fan hâm mộ của Brazil vô cùng lo lắng.

Chia sẻ với báo giới, HLV Tite cho biết: "Mắt cá chân của cậu ấy đã bị bong gân, phù nề và sưng tấy. Chúng tôi đã phải điều động toàn bộ các nhân viên y tế để xem xét kỹ lưỡng tình hình. Tuy nhiên cũng cần phải có thêm ít nhất là 24-48 giờ tới mới có thể đưa ra kết luận".

"Thú thực thì tôi khá lo lắng. Neymar biết rằng mình đã bị đau nhưng cậu ấy không muốn rời sân. Cậu ấy đã cố gắng chơi thêm 11 phút cho tới khi không thể chịu được cơn đau và phải xin thay người".

Theo thống kê, Neymar đã bị phạm lỗi tổng cộng tới 9 lần - con số nhiều nhất đối với 1 cầu thủ trong 1 trận đấu từ khi World Cup 2022 chính thức khởi tranh.

Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi tiền đạo của PSG sở hữu kỹ thuật thượng thừa và là ngòi nổ vô cùng quan trọng bên phía đội bóng áo “vàng xanh”.

Với chấn thương hiện tại, khả năng ra sân của Neymar ở những vòng đấu tới hiện vẫn còn bỏ ngỏ. Về phía ĐT Brazil, 3 điểm có được đã đưa họ lên đứng đầu bảng G. Lượt trận tiếp theo, họ sẽ gặp Thụy Sĩ, nếu tiếp tục giành chiến thắng đội bóng áo vàng xanh sẽ chính thức đoạt vé đi tiếp.

Trước đó, năm 2014, World Cup tại quê nhà Brazil của tiền đạo 30 tuổi bị hủy hoại do chấn thương ở lưng. Năm 2018, Brazil lại có màn trình diễn kém cỏi tại World Cup.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ