Nhóm này tham vấn với nhau trước khi Liên đoàn Ả rập tổ chức một cuộc gặp cấp cao bất thường về chủ đề nội dung ở đây.
Các quốc gia Ả rập trong khu vực Trung Đông, Bắc Phi và vùng Vịnh thấy cần phải thống nhất quan điểm và phối hợp hành động sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra ý tưởng di rời tất cả người Palestine ra khỏi Dải Gaza và đặt vùng lãnh thổ này dưới sự kiểm soát và quản lý trực tiếp của Mỹ.
Nếu ông Trump cùng Israel thực hiện ý tưởng này thì lợi ích của các nước Ả rập trong khu vực bị ảnh hưởng tiêu cực rất mạnh mẽ, rõ ràng trên nhiều phương diện và họ buộc phải điều chỉnh hoặc thay đổi chính sách đối ngoại cũng như đối nội.
Ai cũng biết đề xuất trên của ông Trump rất khó khả thi, nhưng thực tế cũng không thể bị loại trừ được hoàn toàn. Cuộc gặp ở Ả-rập Xê-út được tổ chức nhằm tìm kiếm kiến giải định hướng hành động cho cả Liên đoàn Ả rập ứng phó kịch bản vẫn tồn tại trên lý thuyết này.
Xem ra, cách tiếp cận ở đây là thà thừa còn hơn thiếu và không để cho nước đến chân mới nhảy. Ở phía sau ấy ẩn hiện nỗi lo ngại về kịch bản Mỹ và Israel bất chấp luật pháp quốc tế và sự phản đối của các quốc gia trong khu vực mà hiện thực hoá bằng được ý tưởng này.
Các quốc gia Ả rập xưa nay luôn ủng hộ việc hình thành nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền và lãnh thổ cùng tồn tại trong hoà bình với nhà nước Israel ở Trung Đông. Họ luôn phản đối Israel chiếm đóng trái phép lãnh thổ của người Palestine, cũng như luôn không hài lòng về việc Mỹ hậu thuẫn Israel duy trì và mở rộng sự chiếm đóng nhiều vùng lãnh thổ; không thúc đẩy việc thành lập nhà nước độc lập của người Palestine và cho người Palestine.
Không có sự chống lưng và viện trợ quân sự, tài chính của Mỹ, Israel không thể làm được những việc trên. Đẩy người Palestine ra khỏi Dải Gaza chẳng khác gì huỷ hoại mọi triển vọng còn có được cho đến nay về thành lập nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền và lãnh thổ.
Việc này đồng thời còn gây ra cho các nước trong khu vực rất nhiều vấn đề nan giải như tiếp nhận người tỵ nạn và bị đẩy ra khỏi Dải Gaza, an ninh từ sự bất bình của người Palestine đối với Mỹ và Israel, hoạt động khủng bố của những lực lượng và phần tử Hồi giáo cực đoan nhằm vào Mỹ và Israel....
Các bên tham dự cuộc gặp ở Ả-rập Xê-út vừa qua và Liên đoàn Ả rập tới đây vì thế phải thống nhất quan điềm và phối hợp hành động để ứng phó sao cho chính quyền mới ở Mỹ và Israel không thể thực hiện được.
Vấn đề đặt ra đối với các quốc gia Ả rập và Hồi giáo trong khu vực hiện tại và tới đây không những chỉ là thể hiện rõ ràng quan điểm thái độ phản đối Mỹ và Israel, kiên quyết bác bỏ ý tưởng nói trên của Mỹ và cảnh báo tác động tiêu cực của nó tới quan hệ của Mỹ - Israel với các nước trong khu vực.
Vấn đề đặt ra còn là phải đưa ra được kế hoạch khả thi cho công cuộc tái thiết Dải Gaza trong tương lai sao cho tranh thủ được sự tham gia và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế và Mỹ nhưng không lệ thuộc vào Mỹ.
Nói theo cách khác, các nước Ả rập và Hồi giáo trong khu vực phải đảm trách vai trò quyết định nhất trong công cuộc tái thiết Dải Gaza. Chỉ như thế thì mới có thể ngăn trừ được hoàn toàn khả năng Mỹ và Israel biến Dải Gaza thành khu vực lãnh thổ đặc biệt riêng.