Thủ tướng yêu cầu Phú Thọ phấn đấu tăng trưởng từ 11% trở lên năm 2026

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Phú Thọ phấn đấu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026, tạo nền tảng phát triển bền vững.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Chiều 14/7, tại tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tham dự buổi làm việc có các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Tăng trưởng nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước

Theo báo cáo tại buổi làm việc, sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ có diện tích trên 9.300 km², đứng thứ 15 cả nước; dân số khoảng 4 triệu người, đứng thứ 11/34 địa phương; quy mô kinh tế năm 2025 đạt gần 16 tỷ USD, chiếm 3,2% GDP cả nước, đứng thứ 6/34.

Đây là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng, là cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, cửa ngõ kết nối với Hà Nội và vùng đồng bằng sông Hồng, đồng thời sở hữu nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp hàng hóa, du lịch văn hóa, sinh thái và tâm linh.

1.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi làm việc.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 10,18%, sát mục tiêu đề ra là 10,2%; là một trong 9 địa phương cả nước đạt mức tăng trưởng trên 10%, đứng thứ 7/34 cả nước và dẫn đầu khu vực Trung du, miền núi phía Bắc. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, góp phần nâng cao tính bền vững của tăng trưởng và nguồn thu ngân sách.

Công tác quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng được tập trung chỉ đạo theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với định hướng phát triển "3 hành lang kinh tế - 1 vành đai sinh thái - 5 trục động lực". Tỉnh ưu tiên đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, công nghiệp, logistics, đô thị, năng lượng, viễn thông, hạ tầng số và dữ liệu; đồng thời đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép thành lập Khu thương mại tự do (FTZ) gắn với hệ thống logistics và các hành lang kinh tế nhằm tạo động lực tăng trưởng mới.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển hài hòa với kinh tế. Chất lượng giáo dục và y tế được giữ vững; an sinh xã hội được bảo đảm. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm học 2024-2025 đạt 99,72%; kết quả thi học sinh giỏi quốc gia và điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT đều thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả bước đầu mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ đạt được sau sáp nhập, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước.

Thủ tướng nhấn mạnh: "Nếu môi trường kinh doanh, năng lực của chính quyền không tốt thì không cách gì thu hút được nguồn lực đầu tư lớn như vậy."

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ rõ nhiều hạn chế cần khắc phục như chất lượng tăng trưởng cần bền vững hơn; chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa mạnh; tỷ trọng khu vực dịch vụ còn thấp; số lượng dự án tồn đọng còn lớn; hạ tầng logistics và khu công nghiệp còn hạn chế; thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao; đời sống một bộ phận người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn còn khó khăn.

4.jpg
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn để đạt mục tiêu tăng trưởng

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Phú Thọ tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ; đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đề xuất, tạo chuyển biến từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, đạt từ 11% trở lên, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Phú Thọ tiếp tục rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng; khai thác tối đa tiềm năng ở các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, nông - lâm nghiệp hàng hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch và logistics.

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100% trong năm 2026; tập trung tháo gỡ khó khăn, quyết liệt giải ngân số vốn kéo dài sang năm 2026 là 7.017 tỷ đồng, trong khi đến nay mới giải ngân được 22,4%.

Thủ tướng cũng yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, xử lý các dự án tồn đọng; phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao; thu hút các ngành công nghiệp chiến lược như AI, chip, bán dẫn, logistics, năng lượng xanh và kinh tế tầm thấp; rà soát quy hoạch các khu công nghiệp, bảo đảm hiệu quả đầu tư và tỷ lệ lấp đầy.

Đối với lĩnh vực dịch vụ, Thủ tướng yêu cầu phát triển theo hướng hiện đại, công nghệ cao; khai thác hiệu quả lợi thế cửa ngõ Thủ đô để đưa Phú Thọ trở thành trung tâm thương mại, logistics của vùng và cả nước; phát huy giá trị văn hóa, tín ngưỡng và hệ thống di sản để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Trong nông nghiệp, tỉnh cần chuyển mạnh sang phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn, hữu cơ và mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu.

3.jpg
Ông Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu tỉnh bảo đảm vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp; triển khai quyết liệt Nghị quyết số 57-NQ/TW nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu kết nối liên thông phục vụ cải cách thủ tục hành chính và điều hành dựa trên dữ liệu.

Tỉnh Phú Thọ cần tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2026 - 2027; tăng cường phòng, chống thiên tai, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành cũng cho ý kiến đối với những đề xuất của tỉnh Phú Thọ liên quan đến bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo, thành lập khu thương mại tự do, nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án hạ tầng và các nội dung phát triển kinh tế - xã hội khác.

Thủ tướng giao các bộ, ngành nghiên cứu, phối hợp giải quyết theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ