Thủ tướng thăm gian hàng doanh nghiệp tích cực bảo vệ môi trường sống xanh

GD&TĐ - Hôm nay (9/6), tại Hà Nội, Tập đoàn An Phát tham gia Lễ ra quân toàn quốc Phong trào Chống rác thải nhựa do Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Hà Nội và T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc xem sản phẩm lưới đánh cá làm từ nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn của Tập đoàn An Phát, giúp cho ngư dân bảo vệ môi trường biển một cách tối đa.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc xem sản phẩm lưới đánh cá làm từ nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn của Tập đoàn An Phát, giúp cho ngư dân bảo vệ môi trường biển một cách tối đa.

Tham gia Lễ ra quân và liên minh chống rác thải nhựa, Tập đoàn An Phát là một thành viên tích cực và có nhiều đóng góp ý nghĩa trong việc giải quyết thách thức về rác thải nhựa và bảo vệ môi trường sống xanh cho các thế hệ tương lai của Việt Nam.

Đặc biệt, tập đoàn đã rất tâm huyết và phát triển thành công các sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn làm từ tinh bột mang nhãn hiệu AnEco nhằm thay thế cho túi nilon và các sản phẩm nhựa dùng một lần thông thường, đảm bảo 100% thân thiện với môi trường.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Biểu trưng chứng nhận Thành viên Liên minh Chống rác thải nhựa cho Chủ tịch HĐQT tập đoàn An Phát ông Phạm Ánh Dương
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Biểu trưng chứng nhận Thành viên Liên minh Chống rác thải nhựa cho Chủ tịch HĐQT tập đoàn An Phát ông Phạm Ánh Dương 

Trong khuôn khổ sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao biểu trưng chứng nhận Thành viên Liên minh Chống rác thải nhựa, thăm gian hàng của tập đoàn An Phát và đánh giá cao phong trào chống rác thải nhựa.

Thay mặt Tập đoàn An Phát, Chủ tịch Hội đồng Quản trị - ông Phạm Ánh Dương đã cam kết sẽ luôn chung sức cùng chính phủ giải quyết thách thức về rác thải nhựa hiện nay. Tập đoàn sẽ tập trung nghiên cứu và phát triển ra nhiều sản phẩm thân thiện môi trường hơn nữa, cũng như chủ động hợp tác với các đơn vị công và tư để triển khai những chương trình bảo vệ môi trường hữu ích, thiết thực nhất.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tìm hiểu các sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn của Tập đoàn An Phát
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tìm hiểu các sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn của Tập đoàn An Phát 

Cũng tại sự kiện này, Tập đoàn An Phát phối hợp cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường khởi động chương trình vận động “Triệu chữ ký ủng hộ phong trào chống rác thải nhựa để bảo vệ môi trường”.

Tập đoàn An Phát tự hào đã xây dựng và phát triển thành công AnEco - thương hiệu sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn đầu tiên của Việt Nam và phục vụ cho người dân Việt Nam. Sản phẩm được làm từ tinh bột, có khả năng phân hủy thành CO2, nước và mùn hữu cơ trong điều kiện chôn lấp tự nhiên hoặc ủ công nghiệp. Những sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn AnEco đều đạt tiêu chuẩn quốc tế, được cấp chứng nhận OK Home Compost và Ok Compost Industrial. Đây là chứng nhận được cấp bởi TUV (tại Áo) - tổ chức kiểm định và chứng nhận được Hiệp hội Nhựa sinh học Châu Âu ủy quyền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.