Thủ tướng thăm, chúc mừng các nhà báo lão thành tại TP Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, sáng 18/6/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đến thăm và chúc mừng một số nhà báo có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng thăm, chúc mừng các nhà báo lão thành tại TP Hồ Chí Minh

Sáng 18/6, nhân dịp công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà, chúc mừng các nhà báo lão thành, tiêu biểu tại Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6). 

Chú thích ảnh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và tặng quà cho Nhà báo Nguyễn Thị Hằng Nga. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thủ tướng đã tới thăm hỏi, tặng quà các nhà báo: Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh; ông Mã Diệu Cương, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh; Nhà báo Nguyễn Trọng Xuất, nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Thành phố Hồ Chí Minh - Khối nhà báo cao tuổi. 

Thủ tướng cũng đã thăm ông Nguyễn Thanh Đính, nghệ sỹ ưu tú, người có nhiều bài viết về âm nhạc.

Chú thích ảnh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và tặng quà cho Nhà báo, Nghệ sỹ ưu tú, Trưởng đoàn Ca múa nhạc Cựu chiến binh TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Đính. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chúc mừng các nhà báo nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Thủ tướng nêu rõ, Đảng, Nhà nước ghi nhận, tri ân các nhà báo đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp báo chí cách mạng, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng mong các nhà báo tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, đóng góp nhiều hơn nữa cho Thành phố và đất nước; đồng thời giáo dục truyền thống báo chí cách mạng cho thế hệ trẻ noi gương, học tập, phấn đấu vươn lên. 

Chú thích ảnh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và tặng quà cho Nhà báo Nguyễn Trọng Xuất. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Các nhà báo bày tỏ xúc động và vinh dự được Thủ tướng thăm hỏi, động viên; đồng thời ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của đất nước thời gian qua. Các nhà báo khẳng định, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống báo chí cách mạng, tham gia giáo dục thế hệ trẻ, tích cực đóng góp vào sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. 

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến những người làm báo trên cả nước; mong muốn các nhà báo phát huy truyền thống 94 năm nền báo chí cách mạng Việt Nam; tiếp tục hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào quá trình xây dựng đất nước trong giai đoạn mới.

Thủ tướng mong muốn đội ngũ những người làm báo cần tiếp tục giữ vững và phát huy bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp; đẩy mạnh tuyên truyền các tấm gương, điển hình tiên tiến để nhân rộng trong xã hội; phê phán và đẩy lùi cái xấu, cái tiêu cực. Báo chí cách mạng phải đưa tin chính xác, kịp thời, dẫn dắt, định hướng dư luận, phản bác và đẩy lùi thông tin sai lệch, tiêu cực, gây tác động xấu đến đời sống xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân thi đua sản xuất, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Theo baotintuc.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.