“Mong muốn báo chí khu vực phía Nam tiếp tục đồng hành cùng ngành GD”

GD&TĐ - Phát biểu tại buổi gặp mặt phóng viên báo chí khu vực phía Nam, chiều tối 17/6, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An bày tỏ mong muốn báo chí khu vực phía Nam tiếp tục đồng hành cùng ngành Giáo dục.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An phát biểu tại buổi gặp mặt phóng viên, báo chí khu vực phía Nam
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An phát biểu tại buổi gặp mặt phóng viên, báo chí khu vực phía Nam

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2019), chiều tối 17/6, Bộ GD&ĐT tổ chức gặp mặt phóng viên báo chí khu vực phía Nam. Tham dự chương trình có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An, lãnh đạo một số cơ sở GD, cùng đại diện các cơ quan báo chí, phóng viên khu vực phía Nam.

Thay mặt Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Lê Hải An gửi lời cảm ơn đến các cơ quan báo chí nói chung và các phóng viên theo dõi mảng giáo dục khu vực phía Nam nói riêng trong thời gian qua luôn đồng hành, quan tâm đến ngành giáo dục.

Đặc biệt, Thứ trưởng Lê Hải An khẳng định, các phóng viên mảng giáo dục cùng các cơ quan báo chí đã trở thành cầu nối quan trọng giữa ngành giáo dục với cộng đồng xã hội và nhân dân. Thông qua đó, góp phần giúp xã hội hiểu và chia sẻ nhiều hơn với ngành Giáo dục. Bên cạnh đó, báo chí cũng đã kịp thời phản biện những khó khăn, hạn chế của ngành, để từ đó Bộ GD&ĐT có những điều chỉnh, quyết sách phù hợp hơn.

Thứ trưởng Lê Hải An cũng mong muốn, trong thời gian tới, trên các trang báo sẽ xuất hiện nhiều hơn bài viết hay về các tấm gương điển hình, những điểm sáng về giáo dục chạm đến trái tim của ngành... 

“Trong thời gian tới, ngành Giáo dục mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan báo chí, phóng viên khu vực phía Nam nói riêng và cả nước nói chung. Qua đó, góp phần vào sự nghiệp đổi mới, phát triển GD-ĐT nước nhà” - Thứ trưởng Lê Hải An chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ