Thủ tướng Thái Lan giải tán quốc hội

Thủ tướng Thái Lan giải tán quốc hội
Thủ tướng Thái Lan Yingluck
Thủ tướng Thái Lan Yingluck

Sau nhiều tuần các cuộc biểu tình chống chính phủ diễn ra trên quy mô lớn tại thủ đô Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã giải tán quốc hội vào hôm thứ Hai (9/12) và kêu gọi một cuộc bầu cử mới.

“Tôi không muốn đất nước của chúng ta và người dân Thái Lan chịu đựng thêm nhiều mất mát nữa,” bà Yingluck phát biểu trên truyền hình. “Tôi quyết định giải tán quốc hội.”

Nữ thủ tướng Thái Lan cũng cho biết bà sẽ tiếp tục đứng đầu chính phủ lâm thời cho tới khi nội các mới được thành lập.

Tuyên bố của bà được đưa ra khi những người biểu tình bắt đầu diễu hành tiến về phía Toà nhà chính phủ, trong một nỗ lực mới nhất để gây áp lực lên chính quyền của bà.

Một ngày trước đó, đảng đối lập chính tại Thái Lan cho biết 150 thành viên của họ sẽ đồng loạt rút khỏi quốc hội vì họ không thể tiếp tục làm việc với chính phủ.

“Chính phủ này không còn phù hợp để điều hành đất nước và quốc hội này không còn hợp lý nữa. Hôm nay chúng tôi từ chức để bày tỏ lập trường của mình,” lãnh đạo phe đối lập Abhisit Vejjajiva cho biết.

Các lãnh đạo cuộc biểu tình nói rằng họ muốn đưa Thái Lan thoát khỏi ảnh hưởng của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, anh trai của bà Yingluck. Ông Thaksin, người đã bị lật đổ trong một cuộc đảo chính đẫm máu vào năm 2006, hiện đang sống lưu vong tại Dubai. Tuy nhiên, ông vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhiều người dân Thái Lan.

Trong nhiều tuần qua, những người biểu tình đã chiếm đóng nhiều văn phòng chính phủ. Phần lớn các cuộc biểu tình diễn ra trong hoà bình nhưng đụng độ giữa những người biểu tình và những người ủng hộ chính phủ vào hôm 30/11 đã khiến 5 người thiệt mạng.

Người biểu tình và cảnh sát, những người đối mặt với nhau bằng hơi cay và đá cuội tại nhiều khu vực ở Bangkok vào tuần trước, đã đồng ý ký một thoả thuận vào hôm thứ Ba (3/12) để thể hiện sự tôn trọng đối với nhà vua, người đón sinh nhật lần thứ 86 vào hôm thứ Năm (5/12).

Theo Sầm Hoa
Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh đội nắng ra về sau buổi thi đánh giá năng lực ở Đại học Quốc gia TP HCM ngày 7/4. Ảnh minh họa: VNUHCM

'Hạ nhiệt' cho sĩ tử

GD&TĐ - Nắng nóng kéo dài những ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của học sinh các địa phương.
Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.