Thủ tướng Netanyahu hết lời ca ngợi cuộc gặp với Tổng thống Trump

GD&TĐ - Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có cuộc gặp lần đầu từ khi chiến sự Iran bùng phát.

Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Ngày 28/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng từ khi xung đột với Iran bùng phát vào cuối tháng 2.

Cuộc hội đàm kín kéo dài khoảng 90 phút. Nhà Trắng mô tả đây là cuộc gặp "tích cực và hiệu quả", trong bối cảnh 2 nhà lãnh đạo được cho là muốn xoa dịu những bất đồng từng công khai xuất hiện liên quan đến cuộc chiến với Iran.

Sau cuộc gặp, ông Netanyahu đăng tải thông điệp video cho biết đây là "một trong những cuộc trò chuyện tuyệt vời nhất" mà ông từng có với một Tổng thống Mỹ.

Theo nhà lãnh đạo Israel, 2 bên đã tập trung thảo luận mục tiêu chung là bảo đảm Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân.

Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát từ cuối tháng 2 sau các cuộc không kích nhằm vào Iran. Giao tranh gần đây tạm lắng khi Mỹ cho biết muốn tạo cơ hội cho các nỗ lực đàm phán.

Trong khi đó, lực lượng Houthi tại Yemen, được cho là có quan hệ với Iran, tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công tàu chở dầu NCC Ghazal của Saudi Arabia trên Biển Đỏ vì cho rằng con tàu vi phạm lệnh phong tỏa hàng hải do nhóm này áp đặt.

Saudi Arabia chưa xác nhận thông tin trên nhưng cho biết đã đánh chặn các máy bay không người lái nhằm vào cơ sở dầu khí ở miền Đông nước này và cáo buộc các lực lượng dân quân thân Iran tại Iraq đứng sau vụ việc.

Israel không tham gia các đợt giao tranh mới nhất giữa Mỹ và Iran sau khi lệnh ngừng bắn đạt được trước đó đổ vỡ.

Đây là cuộc gặp thứ 8 giữa ông Trump và ông Netanyahu kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng đầu năm 2025. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh cả hai nhà lãnh đạo đều chuẩn bị bước vào những cuộc bầu cử quan trọng vào cuối năm.

Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết trước đó ông Netanyahu đã tham dự lễ tưởng niệm cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham tại Washington.

Quan hệ giữa ông Trump và ông Netanyahu từng xuống mức thấp vào tháng 4 trong quá trình thảo luận về lệnh ngừng bắn với Iran. Khi đó, ông Trump được cho là đã công khai chỉ trích gay gắt nhà lãnh đạo Israel, sau đó còn gọi ông Netanyahu là "một người rất khó làm việc".

Tuy nhiên, ông Netanyahu cho rằng những bất đồng đó chỉ mang tính "chiến thuật" và khẳng định 2 bên vẫn thống nhất về mục tiêu của cuộc chiến.

Ngoài vấn đề Iran, 2 nhà lãnh đạo cũng được cho là thảo luận việc triển khai thỏa thuận do Mỹ bảo trợ giữa Israel và Lebanon ký kết tháng trước, vốn đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện.

Tình hình Dải Gaza cũng nằm trong chương trình nghị sự khi các nỗ lực quốc tế nhằm khởi động quá trình tái thiết vùng lãnh thổ này vẫn bế tắc. Gần 3 năm sau khi xung đột Israel - Hamas bùng phát, khủng hoảng nhân đạo tại Gaza vẫn rất nghiêm trọng.

Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon nhận định chuyến thăm của ông Netanyahu diễn ra vào "thời điểm then chốt" đối với Trung Đông, đồng thời cáo buộc Iran tiếp tục theo đuổi các hoạt động khủng bố thay vì đàm phán.

Trong khi đó, chuyên gia quan hệ quốc tế Yonatan Freeman thuộc Đại học Hebrew ở Jerusalem cho rằng mục tiêu quan trọng nhất của chuyến thăm là phát đi thông điệp quan hệ Mỹ - Israel vẫn bền chặt, bất chấp những đồn đoán về bất đồng giữa 2 đồng minh.

Theo NDTV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ