Thủ tướng Georgia cáo buộc EU điều gì?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thủ tướng Georgia Irakli Kobakhidze mới đây lên tiếng cáo buộc EU tống tiền ông bằng những lời đe dọa ám sát liên quan đến dự luật “đặc vụ nước ngoài”.

Thủ tướng Georgia Irakli Kobakhidze
Thủ tướng Georgia Irakli Kobakhidze

Thủ tướng Georgia Irakli Kobakhidze mới đây khẳng định, một ủy viên châu Âu đã nói với ông rằng, ông có thể phải chịu chung số phận với Thủ tướng Slovakia Robert Fico, người sống sót sau một vụ ám sát vào tuần trước.

Trong một bài đăng trên Facebook hôm 23/5/2024, Thủ tướng Georgia Irakli Kobakhidze nói rằng, một ủy viên châu Âu đã đe dọa ông trong một cuộc điện thoại gần đây rằng, phương Tây sẽ thực hiện “một số biện pháp” chống lại ông nếu chính phủ Georgia kiên quyết thông qua dự luật “đặc vụ nước ngoài” gây tranh cãi.

“‘Ngài đã thấy điều gì xảy ra với Thủ tướng Slovakia Fico chưa? Ngài nên hết sức cẩn thận'", Thủ tướng Georgia Irakli Kobakhidze kể lại lời đe dọa của ủy viên châu Âu, nhưng không tiết lộ tên của người này.

Thủ tướng Slovakia Fico đã bị bắn nhiều phát khi gặp gỡ những người ủng hộ bên ngoài cuộc họp chính phủ ở thị trấn Handlova vào ngày 15/5/2024. Ông ấy được đưa đến bệnh viện, trải qua cuộc phẫu thuật khẩn cấp và hiện đang hồi phục vết thương.

Kẻ ám sát Thủ tướng Fico là một nhà thơ 71 tuổi không đồng tình với việc ông đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine - đã bị buộc tội âm mưu giết người và có thể phải đối mặt với cáo buộc khủng bố.

Quốc hội Georgia đã thông qua “Dự luật minh bạch về tầm ảnh hưởng của nước ngoài” vào tuần trước.

Luật yêu cầu các tổ chức phi chính phủ, cơ quan truyền thông và cá nhân nhận hơn 20% nguồn tài trợ từ nước ngoài phải đăng ký là tổ chức “chịu ảnh hưởng từ nước ngoài” và tiết lộ các nhà tài trợ của họ.

Mặc dù dự luật này đã bị Tổng thống thân phương Tây của Georgia, Salome Zourabichvili, phủ quyết, nhưng quốc hội dự kiến ​​sẽ bác bỏ quyền phủ quyết này.

Bất chấp các luật tương tự nhưng nghiêm ngặt hơn về ảnh hưởng của nước ngoài hiện có ở Mỹ, Anh và các quốc gia phương Tây khác, luật “đặc vụ nước ngoài” của Georgia đã bị các quan chức Mỹ và EU lên án mạnh mẽ, trong đó Washington đang xem xét các “hành động” không xác định chống lại Tbilisi, và nhiều thành viên EU đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt, theo báo cáo phương tiện truyền thông.

“Từ lâu chúng tôi đã quen với kiểu tống tiền xúc phạm này. Vụ âm mưu ám sát Thủ tướng Slovakia Robert Fico nhắc nhở chúng ta rằng, dưới hình thức Đảng Chiến tranh Toàn cầu, chúng ta đang đối phó với một thế lực cực kỳ nguy hiểm sẽ làm bất cứ điều gì để mang lại hỗn loạn cho Georgia”, ông Kobakhidze viết trên trang facebook của mình hôm 23/5.

Trong cuộc phỏng vấn với Kênh 1 của Georgia hôm 22/5, Thủ tướng Kobakhidze lập luận rằng, nếu không có luật minh bạch, các tổ chức phi chính phủ do nước ngoài tài trợ hoạt động ở nước này có thể dễ dàng kích động một cuộc cách mạng giống như cuộc đảo chính “Maidan” do Mỹ hậu thuẫn ở Ukraine vào năm 2014.

“Chúng tôi muốn sự minh bạch... chúng tôi không muốn để lại nước bùn ở đất nước này, bởi vì một ‘Maidan Georgia’ có thể dẫn đất nước chúng tôi đến những hậu quả rất nghiêm trọng. Chúng tôi không thể đồng ý với điều này”, nhà lãnh đạo Kobakhidze nói.

Hiện EU chưa đưa ra bất cứ bình luận gì liên quan đến những cáo buộc trên của Thủ tướng Georgia.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ