Thủ tướng Đức tuyên bố điều kiện để xóa bỏ lệnh trừng phạt chống Nga

GD&TĐ - Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, các biện pháp trừng phạt chống Nga vì hoạt động quân sự ở Ukraine không thể bị xóa bỏ nếu không đạt được các thỏa thuận giữa Kiev và Moscow.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Hôm qua (2/5), trong một cuộc phỏng vấn do kênh truyền hình ZDF phát sóng, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết “chúng tôi sẽ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nếu Nga không đạt được các thỏa thuận với Ukraine”.

Ông cho biết, Tổng thống Nga Putin “nên đạt được các thỏa thuận với Ukraine” và nhấn mạnh đây không nên là “một nền hòa bình áp đặt”, trong đó Nga sẽ tuyên bố các điều khoản của mình.

Khi được hỏi, ông Scholz cho biết Đức không công nhận Crimea thống nhất với Nga. Trong cuộc giao tranh hiện nay, Thủ tướng Đức cho rằng Ukraine phải “bảo vệ chủ quyền và tự do của mình”.

Tổng thống Nga Putin công bố hoạt động quân sự đặc biệt vào ngày 24/2 dựa trên yêu cầu của người đứng đầu các nước cộng hòa Donbass tự xưng. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng Moscow không có kế hoạch chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Ukraine.

Đáp lại, Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh và một số quốc gia khác đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và thực thể Nga.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường Đại học Mở TPHCM. Ảnh: ITN

Rõ nét đột phá về phát triển nguồn nhân lực

GD&TĐ - Cần sớm xây dựng chiến lược tổng thể về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện đột phá về nhân lực trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, để nội dung này thực sự trở thành động lực cốt lõi cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.