Thủ lĩnh Hezbollah bị sát hại; Iran phản ứng với yêu cầu tấn công Israel

GD&TĐ - Trung Đông ngày 24/9, thủ lĩnh Hezbollah bị sát hại, phản ứng của Iran trước yêu cầu tấn công Israel.

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 24/9. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 24/9. (Ảnh: Rybar)

Quân sự

Dải Gaza: Israel tiếp tục tấn công Gaza, gây thiệt hại về cơ sở vật chất và thương vong, trong đó có trẻ em.

Lebanon: Hàng chục nghìn người chạy trốn khỏi miền nam Lebanon mà không biết tìm nơi an toàn ở đâu khi cuộc ném bom dữ dội của Israel trên khắp Lebanon đã giết chết ít nhất 569 người, trong đó có 50 trẻ em, theo Bộ Y tế Lebanon.

Hezbollah xác nhận rằng thủ lĩnh cấp cao Ibrahim Muhammad Qubaisi đã bị sát hại hôm 24/9. Vài giờ trước đó, Israel tuyên bố đã giết chết một chỉ huy cấp cao trong một cuộc tấn công vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, khiến 6 người thiệt mạng.

Các hoạt động ngày càng gia tăng giữa Israel và Hezbollah của Libanon là một phần của cuộc chiến rộng lớn hơn mà Israel đã tiến hành từ ngày 7/10/2023.

Hezbollah đã tiến hành các cuộc tấn công gần như hàng ngày vào Israel kể từ khi cuộc chiến bắt đầu nhằm buộc Israel phải chấp nhận thất bại ở Dải Gaza và do đó bảo vệ Hamas.

Việc đồng ý ngừng bắn ở Dải Gaza để ngăn chặn Hezbollah bắn vào miền bắc Israel sẽ không đáp ứng được các mục tiêu chiến tranh của Israel, cũng như không ngăn cản các hoạt động tương tự của Hezbollah trong tương lai.

Chiến dịch của Israel tại Libanon: Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục chiến dịch không quân vào Liban để làm suy yếu năng lực của Hezbollah vào ngày 23 và 24/9.

Ngày 23/9, IDF báo cáo tấn công khoảng 1.600 mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Lebanon và Thung lũng Bekaa trong ngày qua.

Phản ứng của Iran: Iran từ chối yêu cầu của Hezbollah Lebanon trong những ngày gần đây về việc tiến hành một cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào Israel, theo 2 quan chức Israel và 1 nhà ngoại giao phương Tây giấu tên phát biểu với Axios ngày 24/9.

Ùn tắc kéo dài trên các tuyến đường khi người dân sơ tán khỏi miền nam Lebanon.

Ngoại giao

Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng ở Gaza, trong khi một số nhà lãnh đạo thế giới lên án hành động của Israel trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Những người biểu tình đã tập trung tại các thành phố của Mỹ, bao gồm Los Angeles, New York và Washington, DC, hôm 24/9 để phản đối sự ủng hộ của Mỹ đối với Israel trước hành động xâm lược ngày càng gia tăng của nước này ở Gaza và Lebanon.

Tổng thư ký của Tổ chức Ân xá Quốc tế Agnes Callamard nói với Al Jazeera rằng Israel đang "vi phạm luật pháp quốc tế.”

"Bắt đầu từ các cuộc tấn công bừa bãi vào người Palestine ở Gaza, cho đến vùng đệm được thiết lập ở Gaza trong vài tháng qua, đến vụ giết hại các nhân viên cứu trợ nhân đạo, đến vụ giết hại các nhà báo", bà nói khi đề cập Israel vi phạm luật pháp quốc tế.

Phát biểu tại Đại hội đồng LHQ, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi một giải pháp ngoại giao khi Israel tiếp tục tấn công Beirut, cảnh báo về một "cuộc chiến toàn diện".

Bộ trưởng ngoại giao Lebanon cho biết bài phát biểu của ông Biden "không mạnh mẽ, không hứa hẹn", đồng thời nói thêm rằng Mỹ là quốc gia duy nhất "thực sự có thể tạo ra sự khác biệt ở Trung Đông".

Đặc phái viên của Israel tại LHQ Danny Danon cho biết đất nước của ông "cởi mở" về các ý tưởng nhằm hạ nhiệt xung đột, nói rằng Israel thích một "giải pháp ngoại giao".

Hệ thống phòng không của Syria ở thành phố cảng Tartus kích hoạt chống đỡ đợt tập kích của Israel.
Theo Al Jazeera/ISW

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ