Thủ đoạn táo tợn của đối tượng giả bác sĩ bắt cóc trẻ 1 ngày tuổi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Để thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng mặc áo blouse trắng để giả danh làm bác sĩ sau đó nói 1 trẻ sơ sinh có dấu hiệu bệnh cần đưa đi khám rồi đưa cháu bé ra ngoài.

Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ - nơi xảy ra vụ việc.
Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ - nơi xảy ra vụ việc.

Lẻn vào bệnh viện bắt cóc trẻ sơ sinh

Ngày 20/8, thông tin từ lãnh đạo UBND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, Công an huyện đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Tuyến (SN 1989, trú tại xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ) để điều tra về hành vi Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Tài liệu của cơ quan chức năng thể hiện, vào khoảng 20h ngày 19/8, đối tượng Tuyến đã giả danh thành nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ.

Sau đó, Tuyến di chuyển đến khoa Sản của bệnh viện để chiếm đoạt một trẻ sơ sinh là con chị N.T.H. (SN 1983, trú tại xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ). Tuy nhiên, trong khi đang tìm cách đưa cháu bé ra ngoài bệnh viện, đối tượng Tuyến bị phát hiện và bị bắt giữ.

Thủ đoạn tinh vi của “nữ quái”

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ cho biết, để thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng Tuyến đã mặc áo blouse trắng, nhưng không phải của bệnh viện. Đối tượng rất tinh vi khi đã giả vờ thăm khám cho tất cả trẻ sơ sinh tại khoa.

Khi đến buồng của con của sản phụ NT.H. (sản phụ mới sinh mổ được 1 ngày), Tuyến xem xét qua cháu bé và bảo gia đình trẻ là cháu bé có dấu hiệu bị vàng da, nên phải đưa đi kiểm tra.

Vị lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ cho biết thêm, rất may khi đó, bà của cháu bé đã cẩn thận đi theo đối tượng Tuyến. Điều này khiến đối tượng bối rối dẫn đến đi lung tung và cuối cùng vào phòng mổ.

“Đúng lúc đó, bác sĩ phó trưởng khoa Sản lại đang ở trong phòng mổ. Nhận thấy có điều bất thường nên bác sĩ này đã bế lại cháu bé. Đối tượng sau khi bị phát hiện đã bỏ chạy và bị lực lượng bảo vệ của bệnh viện bắt giữ ngay sau đó”, vị lãnh đạo viện kể lại.

Chia sẻ thêm về công tác an ninh tại bệnh viện, vị lãnh đạo này cho biết đây là lần đầu tiên có trường hợp như trên xảy ra tại bệnh viện nhưng vị phó trưởng khoa Sản đã nhanh nhạy và có nghiệp vụ tốt để phát hiện và ngăn chặn vụ việc.

“Trong các buổi giao ban, chúng tôi cũng luôn quán triệt tới đội ngũ y bác sĩ, nhân viên của bệnh viện luôn cảnh giác và sẵn sàng ứng phó với những trường hợp sự cố xảy ra. Bệnh viện cũng quy định rõ ràng giờ giấc thăm khám, trang phục của người nhà bệnh nhân để có thể sàng lọc và phòng tránh những trường hợp lẻn vào bệnh viện trộm cắp và thực hiện ý đồ xấu.

Với người nhà bệnh nhân, chúng tôi cũng quán triệt, nhắc nhở mọi người cất giữ, bảo quản đồ dùng cá nhân cẩn thận, luôn cảnh giác trước những người lạ có biểu hiện bất thường để không xảy ra sự việc đáng tiếc.

Hiện nguyên nhân và động cơ gây án của nghi phạm đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.