Thông tin ban đầu vụ hiệu trưởng đánh học sinh ở TPHCM

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tối 20/3, mạng xã hội xuất hiện thông tin học sinh bị hiệu trưởng trường tiểu học ở TPHCM, đánh chảy máu đầu gây xôn xao dư luận.

Trường tiểu học Tân Phú Trung.
Trường tiểu học Tân Phú Trung.

Bài đăng viết: “Cháu tôi đi học bị hiệu trưởng đánh chảy máu đầu mà thầy cô trong trường che giấu. Tôi làm lớn chuyện thì cháu tôi không đi học được. Có ai giúp tôi không, cháu tôi học tại Trường tiểu học Tân Phú Trung, Củ Chi”.

Đính kèm bài đăng là hình ảnh một chiếc áo trắng dính nhiều vết máu.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết này lập tức nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng, đa phần đều bức xúc nếu sự việc trên là thật.

Nhiều ý kiến cho rằng, đây là điều không thể chấp nhận được dù vì lý do gì.

Theo Tờ trình của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Phú Trung, xác nhận có việc ông gây thương tích ở đầu một học sinh lớp 2/8 của trường.

Tuy nhiên, đây không phải là hành động cố ý, vì khi ông gõ song loan (nhạc cụ âm nhạc) xuống bàn, em học sinh quay đầu lại nên vô tình bị trúng.

Ngày 19/3, vị Hiệu trưởng này thực hiện tiết dạy môn Toán ở lớp 2/8 với bài “So sánh các số có ba chữ số”.

Trong lớp các học sinh đều phải thực hành theo hướng dẫn và hiệu lệnh của thầy. Để hỗ trợ tiết dạy, thầy giáo sử dụng song loan để gõ hiệu lệnh.

Quá trình học, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Phú Trung thấy một học sinh không tập trung học nên nhắc nhở nhiều lần và đến phía sau lưng để hướng dẫn em cho kịp các bạn.

Tuy nhiên, khi vừa cầm song loan gõ để học sinh chú ý, vừa hỗ trợ lấy dụng cụ học tập, chẳng may em học sinh này quay lại đúng lúc Hiệu trưởng gõ song loan xuống nên bị trầy xước và chảy máu.

Nhạc cụ song loan mà Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Phú Trung sử dụng trong tiết học gây thương tích cho học sinh.

Nhạc cụ song loan mà Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Phú Trung sử dụng trong tiết học gây thương tích cho học sinh.

Ngay sau khi phát hiện, ông đã lập tức lấy dụng cụ y tế tại lớp để cầm máu cho học sinh, sát trùng vết thương và gọi điện báo cho phụ huynh.

Sau đó, ông đã cùng phụ huynh đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi để kiểm tra vết thương.

Tại đây, bác sĩ khám và cho biết vết thương nhỏ, không sâu, bé không có triệu chứng chóng mặt nên cho thuốc về nhà uống và theo dõi.

Sau khi sự việc xảy ra, vị hiệu trưởng này đã nhiều lần đến gặp mặt phụ huynh, học sinh để xin lỗi vì gây ra thương tích cho học sinh.

Hiệu trưởng này cũng thừa nhận, dù không cố ý nhưng bản thân đã gây tổn thương cho học sinh thì đó là lỗi của ông. Từ khi xảy ra chuyện đến nay, ông rất ray rứt, ân hận vì để xảy ra sự cố đáng tiếc với học sinh.

Sau nhiều lần gặp mặt gia đình, trình bày sự việc cũng như thăm hỏi động viên học sinh, phía gia đình đã đồng ý gỡ các bài viết đã đăng trên mạng xã hội; đồng thời chấp nhận lời xin lỗi của thầy Hiệu trưởng.

Ngoài việc sắp xếp thời gian đến thăm hỏi học sinh, vị Hiệu trưởng này cũng nhờ giáo viên chủ nhiệm tới thăm hỏi, theo dõi và vận động gia đình sớm cho bé đi học trở lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.