Thông điệp quan trọng của Trung Quốc

GD&TĐ - Thông điệp được Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đưa ra đã khiến Mỹ và phương Tây cảm thấy lo lắng.

Thông điệp quan trọng của Trung Quốc

Vào ngày 3 tháng 7 năm 2025, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã thông báo trong cuộc họp kéo dài bốn giờ với Đại diện cấp cao của EU về Chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas rằng Bắc Kinh không thể để Nga thua trong cuộc xung đột với Ukraine.

Theo tờ South China Morning Post, ông Vương Nghị nhấn mạnh rằng thất bại của Moskva sẽ khiến Hoa Kỳ chuyển toàn bộ sự chú ý sang Trung Quốc, điều này sẽ tạo ra rủi ro địa chính trị nghiêm trọng cho Bắc Kinh.

Ngoại trưởng Vương Nghị bác bỏ cáo buộc rằng Trung Quốc cung cấp hỗ trợ vật chất cho các hành động của Nga, dù là tài chính hay quân sự.

Theo Clash Report, một nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán đã trích dẫn lời ông Vương Nghị nói rằng: "Nếu chúng tôi thực sự giúp đỡ, cuộc xung đột đã kết thúc từ lâu rồi".

Các nhà ngoại giao châu Âu cho biết sự thẳng thắn của ông Vương đã khiến một số người tại cuộc họp ngạc nhiên và lập trường của quan chức trên được coi là bài học về chính trị thực tế phản ánh những tính toán chiến lược của Trung Quốc.

ukaine-hero-resized.jpg
Chiến sự Ukraine được dự báo sẽ còn kéo dài nhiều năm nữa.

Bình luận của ông Vương được đưa ra khi cuộc xung đột ở Ukraine tiếp tục diễn ra trong hơn 3 năm. Trung Quốc chính thức duy trì lập trường trung lập, nhấn mạnh rằng họ không cung cấp vũ khí sát thương cho bất kỳ bên nào trong cuộc chiến.

Mặc dù vậy, tập thể phương Tây, bao gồm Hoa Kỳ và các thành viên NATO, đã nhiều lần cáo buộc Bắc Kinh cung cấp cho Nga hỗ trợ kinh tế và công nghệ sử dụng kép giúp Moskva tiếp tục chiến đấu.

Trong cuộc nói chuyện với bà Kallas, ông Vương đã bác bỏ những cáo buộc đó, nói rằng hơn 60% các thành phần quân sự và hàng hóa lưỡng dụng của Nga đến từ Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây khác.

Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục định vị mình là một bên trung gian tiềm năng trong cuộc xung đột. Ngoại trưởng Vương Nghị trước đây đã tuyên bố rằng Bắc Kinh ủng hộ "mọi nỗ lực có lợi cho hòa bình" và sẵn sàng đóng vai trò xây dựng trong các cuộc đàm phán.

Vào tháng 2 năm 2024, tại Hội nghị An ninh Munich, ông Vương Nghị nhấn mạnh rằng châu Âu nên đóng vai trò chủ chốt trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Trung tâm điều khiển UAV của Nga bị tấn công bằng bom lượn AASM Hammer.
Theo South China Morning Post

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ