Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ kiểm tra thi tại Hưng Yên

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ kiểm tra thi tại Hưng Yên

Ghi nhận sự chuẩn bị tích cực trong công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Thứ trưởng lưu ý, cần chuẩn bị chu đáo trong mọi khâu tổ chức, đặc biệt là bảo đảm an toàn về sức khỏe, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, cần tăng cường bảo mật đề thi, bài thi của thí sinh; đặc biệt cán bộ coi thi cần nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng chống các biểu hiện gian lận trong thi cử.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ kiểm tra thi tại Hưng Yên ảnh 1
Thứ trưởng nghiêm túc thực hiện các quy định của ngành Y tế trước khi vào kiểm tra công tác thi tại điểm thi

Tại đây, Thứ trưởng cùng dành thời gian trò chuyện, động viên các thí sinh bình tĩnh, tự tin vượt vũ môn thành công.

Trưởng điểm thi Nguyễn Đức Thắng cho biết, tại điểm thi Trường THPT Minh Châu có hơn 200 thí sinh dự thi tại 11 phòng thi. Công tác tổ chức được thực hiện theo đúng Quy chế thi.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ kiểm tra thi tại Hưng Yên ảnh 2
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ động viên cán bộ y tế hoàn thành tốt nhiệm vụ trong kỳ thi

Thí sinh trước khi vào phòng thi phải rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang và đo thân nhiệt. Công việc này tiếp tục được thực hiện trướckhi cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng thi.

Buổi thi thứ nhất, không có thí sinh nào có biểu diện như: ho, sốt và các dấu hiệu bất thường về dịch tễ.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ kiểm tra thi tại Hưng Yên ảnh 3
Thứ trưởng trực tiếp kiểm tra việc gọi thí sinh vào phòng thi
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ kiểm tra thi tại Hưng Yên ảnh 4
Thí sinh được rửa tay, đo thân nhiệt, phát khẩu trang trước khi vào trường thi
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ kiểm tra thi tại Hưng Yên ảnh 5
Rửa tay trước khi vào phòng thi
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ kiểm tra thi tại Hưng Yên ảnh 6
Kiểm tra thân nhiệt thí sinh trước khi vào phòng thi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ