back

Báo Giáo dục và Thời đại Online E-magazine
'Giảng đường mở' nuôi dưỡng tinh thần cống hiến

'Giảng đường mở' nuôi dưỡng tinh thần cống hiến

GD&TĐ - Suốt 25 năm qua, Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng không chỉ dạy nghề mà còn là nơi rèn cho sinh viên bản lĩnh, có trách nhiệm với cộng đồng.

Mỗi hoạt động cộng đồng là một “giảng đường” trưởng thành

Giữa sân Trường Tiểu học Lâm Quang Thự (xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng), sau trận mưa lũ cuối tháng 10/2025, sinh viên Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng lặng lẽ xúc bùn, lau bàn ghế, dọn từng lớp học để học sinh sớm trở lại trường. Không ai bảo ai, mỗi người tự chọn cho mình một phần việc với mong muốn duy nhất là ngôi trường nhanh chóng sạch sẽ, an toàn.

f9232b76fecf73912ade141.jpg
Sinh viên dọn bùn non ở Trường Tiểu học Lâm Quang Thự (xã Hòa Vang, Đà Nẵng) sau trận lụt.

Đó chỉ là một trong rất nhiều hoạt động tình nguyện mà tuổi trẻ Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng thực hiện trong nhiều năm qua. Từ hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, hiến máu tình nguyện, tiếp sức mùa thi, đồng hành cùng địa phương trong các sự kiện chính trị, hỗ trợ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đến chương trình an sinh xã hội, chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… ở đâu cần sức trẻ, ở đó đều có dấu chân đoàn viên, sinh viên Đại Việt Đà Nẵng.

Điều đáng quý là những hoạt động ấy không diễn ra theo phong trào hay thời điểm, mà đã trở thành một phần trong triết lý giáo dục của nhà trường. Với Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng, đào tạo nghề không chỉ là truyền đạt kiến thức và kỹ năng chuyên môn, mà còn là bồi dưỡng trách nhiệm xã hội, tinh thần sẻ chia và ý thức phụng sự cộng đồng.

Anh Phan Văn Hậu - Phó Bí thư phụ trách Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng cho biết, tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” luôn được cụ thể hóa bằng những kế hoạch hành động rõ ràng. Khi địa phương cần, Đoàn trường nhanh chóng xây dựng phương án, phân công nhiệm vụ và huy động lực lượng trên tinh thần tự nguyện, bảo đảm hiệu quả, an toàn. Chính môi trường ấy đã hun đúc một thế hệ sinh viên sẵn sàng dấn thân vì cộng đồng.

f7ae3388e6316b6f3220126.jpg
Thể hiện trách nhiệm của sinh viên với cộng đồng.

Giữa sân Trường Tiểu học Lâm Quang Thự còn ngổn ngang bùn đất sau lũ, sinh viên Võ Huỳnh An Khang, lớp 25COT-ĐNC1, ngành Công nghệ ô tô vẫn miệt mài đẩy từng xe bùn ra ngoài. Với Khang, những ngày lao động ấy mang đến nhiều bài học hơn bất kỳ tiết học lý thuyết nào.

“Khi thấy lớp học dần sạch sẽ trở lại, chúng em cảm nhận rõ công sức của mình có ý nghĩa. Những hoạt động như vậy giúp em trưởng thành hơn và hiểu giá trị của việc sống vì cộng đồng”, Khang chia sẻ.

Sau 25 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng không chỉ khẳng định uy tín trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho miền Trung - Tây Nguyên mà còn trở thành lực lượng thanh niên xung kích tin cậy của địa phương. Mỗi chuyến tình nguyện là một "giảng đường mở", nơi sinh viên học cách sẻ chia, học tinh thần trách nhiệm và trưởng thành từ chính những trải nghiệm thực tiễn.

Từ phong trào Đoàn đến những “hạt giống đỏ”

Nếu hoạt động tình nguyện là môi trường để sinh viên rèn luyện bản lĩnh, thì phong trào Đoàn chính là nơi nuôi dưỡng lý tưởng và khát vọng cống hiến. Tại Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng, hai hành trình ấy luôn song hành, tạo nền tảng để người học không chỉ giỏi chuyên môn mà còn vững vàng về bản lĩnh chính trị và trách nhiệm công dân.

dang-vien-5.jpg
Sinh viên tham gia hội diễn văn nghệ.

TS Trần Văn Anh, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, sinh viên có nhiều lợi thế về tri thức và công nghệ. Tuy nhiên, để trở thành đảng viên, điều quan trọng không chỉ là thành tích học tập mà còn là những đóng góp thực chất cho cộng đồng.

711670772-1429034935921799-3576574673688635451-n.jpg
Sinh viên tuyên thệ trong lễ kết nạp Đảng.

“Điều kiện cần là học tập tốt, tiếp cận nhanh tri thức mới. Nhưng điều kiện đủ là phải chứng minh được mình đã đóng góp gì cho cộng đồng, phong trào Đoàn. Chính trong hoạt động thực tiễn, năng lực và phẩm chất mới được thể hiện rõ nhất”, TS Trần Văn Anh nhấn mạnh.

Ngay từ những ngày đầu nhập học, sinh viên đã được định hướng về trách nhiệm xã hội, tinh thần xung kích và ý nghĩa của việc cống hiến. Nhà trường tạo điều kiện để các em tham gia hoạt động cộng đồng, xem đây là môi trường quan trọng để rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng và nhân cách trước khi bước vào thị trường lao động.

Gieo lý tưởng phụng sự từ giảng đường

Ở Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng, công tác phát triển Đảng trong sinh viên không chạy theo số lượng mà chú trọng chất lượng. Chi bộ nhà trường phát hiện sớm những đoàn viên có triển vọng, giao nhiệm vụ, tạo môi trường thực tiễn để rèn luyện, đồng thời theo dõi quá trình học tập, cống hiến trước khi xem xét giới thiệu kết nạp Đảng.

anh-4.jpg
Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng dọn vệ sinh môi trường sau Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng.

Trong năm qua, Chi bộ kết nạp 10 đảng viên mới, trong đó có 7 sinh viên. Đây là kết quả của quá trình bồi dưỡng lâu dài, gắn chặt giữa học tập, rèn luyện và hoạt động Đoàn.

Cuối năm 2025, hai sinh viên ưu tú là Thân Văn Minh Triết (ngành Tin học ứng dụng) và Phạm Tố Uyên (sinh viên khóa K23) vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

“Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là nguồn động lực để em tiếp tục hoàn thiện bản thân, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và mong muốn đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước”, Minh Triết chia sẻ.

htl-8.jpg
Sinh viên Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng vượt dòng nước lũ vào hỗ trợ dọn dẹp cho người dân.

Theo TS Trần Văn Anh, mục tiêu lớn nhất của nhà trường không phải là có bao nhiêu sinh viên được kết nạp Đảng, mà là xây dựng một thế hệ người trẻ sống có lý tưởng, có trách nhiệm và biết cống hiến.

“Đứng vào hàng ngũ của Đảng không đơn thuần là một danh hiệu, mà là sự ghi nhận cho cả hành trình bền bỉ "tự soi, tự sửa" và khát vọng vươn lên không ngừng. Đó là nền tảng để các em tiếp tục phấn đấu trở thành những người vừa hồng, vừa chuyên, đem tài năng và phẩm chất phụng sự Tổ quốc và nhân dân”, TS Trần Văn Anh khẳng định.

25 năm qua, Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng không chỉ đào tạo những người lao động có tay nghề, mà còn bền bỉ vun đắp một thế hệ công dân biết sẻ chia, dám dấn thân và sống có trách nhiệm. Từ những chuyến tình nguyện nơi vùng lũ, những ngày đồng hành cùng địa phương trong các sự kiện chính trị đến khoảnh khắc trang nghiêm tuyên thệ dưới lá cờ Đảng, mỗi trải nghiệm đều trở thành một bài học về lý tưởng sống.

dang-vien-2.jpg
TS Trần Văn Anh, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng trao quyết định kết nạp Đảng cho sinh viên.

“Đây là giá trị bền vững mà Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng đã tạo dựng trên hành trình 25 năm đào tạo nguồn nhân lực không chỉ bằng tri thức và kỹ năng nghề nghiệp, mà còn bằng tinh thần phụng sự cộng đồng. Chính từ môi trường ấy, những màu áo xanh hôm nay đang tiếp tục trưởng thành, trở thành lực lượng lao động trẻ vừa giỏi nghề, vừa giàu trách nhiệm, sẵn sàng đồng hành cùng sự phát triển của Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên”, TS Trần Văn Anh, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sunshine Group khởi công Noble Rivera

Sunshine Group khởi công Noble Rivera

GD&TĐ - Ngày 1/8, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group) chính thức khởi công Noble Rivera - đại đô thị sinh thái ven sông có tổng vốn đầu tư 2 tỷ USD, tổng quy mô gần 250ha trên đại lộ Tây Thăng Long.

Gần 200 sinh viên nhận bằng tốt nghiệp trong đợt 1 năm 2026.(Ảnh: T.H)

Từ giảng đường đến quê hương

GD&TĐ - Hàng trăm sinh viên Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên vừa tốt nghiệp, bổ sung nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.