back

Báo Giáo dục và Thời đại Online E-magazine
Gần 200 sinh viên nhận bằng tốt nghiệp trong đợt 1 năm 2026.(Ảnh: T.H)

Từ giảng đường đến quê hương

GD&TĐ - Hàng trăm sinh viên Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên vừa tốt nghiệp, bổ sung nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Hành trang vào đời của những tân cử nhân

Sáng 1/8, Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên (Đắk Lắk) tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2026 cho gần 200 sinh viên thuộc các ngành Công nghệ ô tô, Y dược, Chăn nuôi thú y cùng nhiều lĩnh vực kỹ thuật, dịch vụ – những ngành đang có nhu cầu tuyển dụng lớn tại khu vực Tây Nguyên.

Buổi lễ không chỉ đánh dấu chặng đường học tập của các sinh viên sau nhiều năm rèn luyện mà còn bổ sung lực lượng lao động được đào tạo bài bản cho thị trường, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

img-9750.jpg
Toàn cảnh buổi lễ. (Ảnh: Thế Hùng)

Phát biểu tại buổi lễ, ThS Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên nhắn nhủ các tân cử nhân không ngừng học tập, rèn luyện để thích ứng với sự thay đổi của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Theo ông, kiến thức có thể thay đổi theo thời gian nhưng năng lực học hỏi sẽ luôn là hành trang quý giá trên con đường lập thân, lập nghiệp.

“Kiến thức giúp các em có nghề nghiệp, còn nhân cách và thái độ sẽ quyết định sự nghiệp”, vị hiệu trưởng nhấn mạnh.

Bên cạnh chuyên môn, nhà trường kỳ vọng mỗi sinh viên giữ vững đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến khi bước vào môi trường làm việc.

img-9810.jpg
ThS Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thế Hùng)

Theo ThS Nguyễn Thái Bình, trong bối cảnh thị trường lao động không ngừng thay đổi, năng lực học hỏi và cập nhật kiến thức sẽ là hành trang quan trọng của mỗi người.

Nhà trường luôn định hướng đào tạo gắn với thực tiễn, tăng cường thời lượng thực hành, kết nối doanh nghiệp nhằm giúp sinh viên tăng cơ hội làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.

img-9880.jpg
Lãnh đạo nhà trường tặng giấy khen cho các sinh viên có thành tích tốt trong học tập. (Ảnh: Thế Hùng)

Đáng chú ý, trong đợt tốt nghiệp này, khoảng 23% tân cử nhân là người dân tộc thiểu số. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy cơ hội tiếp cận giáo dục nghề nghiệp ngày càng được mở rộng đối với thanh niên vùng sâu, vùng xa, góp phần hình thành đội ngũ lao động có chuyên môn ngay tại địa phương.

Mang tri thức trở về xây dựng quê hương

Không ít sinh viên sau khi hoàn thành chương trình học lựa chọn trở về quê hương lập nghiệp thay vì tìm kiếm việc làm tại các đô thị lớn. Quyết định ấy không chỉ thể hiện khát vọng cống hiến của người trẻ mà còn góp phần bổ sung nguồn nhân lực có chuyên môn cho những địa phương còn nhiều khó khăn.

img-9923.jpg
Em Lò Seo Lèng nhận bằng tốt nghiệp ngành Công nghệ ô tô. (Ảnh: Thế Hùng)

Là một trong những sinh viên dân tộc thiểu số nhận bằng tốt nghiệp ngành Công nghệ ô tô, em Lò Seo Lèng (SN 2004, dân tộc H'Mông), đến từ xã Cư Pui cho biết, quãng thời gian học tập tại trường đã giúp em tích lũy kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng nghề và có thêm sự tự tin trước khi bước vào thị trường lao động.

“Trước mắt, em sẽ xin làm việc tại một gara ô tô để tích lũy thêm kinh nghiệm, nâng cao tay nghề. Sau đó, em mong muốn trở về quê hương mở một cơ sở sửa chữa ô tô”, Lèng chia sẻ.

Theo Lèng, hiện trên địa bàn xã Cư Pui vẫn còn rất ít cơ sở sửa chữa ô tô, trong khi nhu cầu của người dân ngày càng tăng. Vì vậy, việc xây dựng một gara ngay tại địa phương không chỉ là ước mơ của bản thân mà còn góp phần đáp ứng nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, tạo thuận lợi cho người dân và tạo thêm việc làm tại quê hương.

img-9948.jpg
Em H Luỡ Arul chia sẻ mong muốn trở về quê hương mở quầy thuốc.

Cùng chung khát vọng cống hiến, em H Luỡ Arul (SN 2005), trú tại buôn Jung, xã Ea Ktur, tốt nghiệp ngành Dược mong muốn sau khi tích lũy thêm kinh nghiệm sẽ mở một quầy thuốc tại quê nhà.

“Em muốn mang những kiến thức đã học để phục vụ bà con buôn làng, giúp người dân tiếp cận thuốc và được tư vấn sử dụng thuốc đúng cách, góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng”, H Luỡ Arul bày tỏ.

Những tấm bằng tốt nghiệp được trao trong buổi lễ khép lại một hành trình học tập, nhưng cũng mở ra hành trình mới của người trẻ mang tri thức trở về buôn làng, quê hương.

Từ một gara sửa chữa ô tô hay quầy thuốc trong tương lai, những ước mơ hôm nay có thể trở thành hạt giống góp phần vun đắp sự phát triển bền vững cho chính nơi các em sinh ra và lớn lên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ