Nghệ An dồn toàn lực hoàn thiện trường học liên cấp vùng biên

GD&TĐ - Vượt qua thời tiết khắc nghiệt, Nghệ An đang dồn toàn lực hoàn thành 10 trường nội trú vùng biên kịp đón học sinh trước năm học mới 2026-2027.

truong-lien-cap-na-1.jpg
Dự án trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã biên giới Môn Sơn, Nghệ An.

Chạy nước rút trên các công trường vùng cao

Tháng 11/2025, Nghệ An đồng loạt khởi công 10 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS (giai đoạn 1) tại các xã Tam Thái, Anh Sơn, Tri Lễ, Môn Sơn, Nhôn Mai, Bắc Lý, Quế Phong, Na Ngoi, Hạnh Lâm, Keng Đu.

Những ngày này, bất chấp cái nắng nóng gay gắt của mùa hè miền Tây xứ Nghệ xen lẫn những đợt mưa giông thất thường, không khí thi công trên các công trường vẫn diễn ra vô cùng khẩn trương.

Tại trường liên cấp xã biên giới Môn Sơn (rộng 5ha, gồm 12 hạng mục), tiếng máy móc vang lên không ngớt cùng hàng trăm công nhân căng mình làm việc. Hiện, trường cất nóc được 10/12 khối nhà và sắp hoàn thành toàn bộ. Các đơn vị đang tập trung nhân lực để lắp mái tôn cho 10 toà nhà trước ngày 5/8 và đẩy nhanh khâu hoàn thiện hạ tầng.

Theo đại diện nhà thầu, để chủ động ứng phó với diễn biến thất thường của thời tiết, ngay từ đầu mùa hè, các đơn vị thi công tập trung tận dụng tối đa thời điểm thuận lợi nhằm hoàn thành các hạng mục nặng và vận chuyển vật liệu lên công trường trước mùa mưa bão.

Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi trong thời gian tới, các khối nhà cốt lõi bao gồm: nhà học, nhà hiệu bộ, nhà ăn, nhà đa năng, nhà nội trú giáo viên và hệ thống hạ tầng kỹ thuật cơ bản hoàn thành và bàn giao sử dụng trước ngày 30/8.

truong-lien-cap-na-4.jpg
Các hạng mục công trình đang được thi công gấp rút, đưa vào sử dụng trước ngày 30/8.

Trong khi đó, Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Na Ngoi (xã Na Ngoi) có tổng vốn đầu tư gần 240 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích quy mô khoảng 5,5ha.

Trường được quy hoạch đồng bộ và hiện đại với 49 lớp học, đi kèm hệ thống tiện ích toàn diện gồm: ký túc xá, nhà ăn, khu vui chơi, khu trải nghiệm và khu tăng gia sản xuất. Khi hoàn thành, ngôi trường sẽ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu học tập, sinh hoạt nội trú cho 1.900 học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn xã biên giới Na Ngoi.

Nhờ nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, đến nay các đơn vị thi công đã hoàn thành hơn 70% khối lượng công việc; trong đó, hạng mục dãy nhà học dành cho khối THCS đã cơ bản hoàn thiện.

Là công trình cao nhất dự án, tòa nhà 6C (khối nhà học thực hành và lý thuyết bộ môn THCS) quy mô 4 tầng đang ghi nhận tiến độ thi công rất khả quan. Công trình này hoàn thành hơn 75% khối lượng và đang được nhà thầu dồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện dự án đang gặp nhiều trở ngại lớn. Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết vùng cao cực đoan, mưa nhiều, đường vận chuyển vật tư khó khăn và tình trạng thiếu hụt nhân công cục bộ.

Ngoài ra, do nhiều công trình trọng điểm cùng đồng loạt triển khai nên nguồn lao động ngành xây dựng tại Nghệ An thời điểm này rơi vào tình trạng khan hiếm.

Để giữ chân công nhân bám trụ công trường trong điều kiện sinh hoạt vùng cao còn nhiều thiếu thốn, đơn vị thi công áp dụng nhiều chế độ đãi ngộ đặc biệt như tăng lương, bố trí xe đưa đón, thanh toán tiền công thành từng đợt ngắn…

Nhờ đó, các hạng mục thiết yếu đều hướng tới mục tiêu hoàn thiện trong tháng 8, sẵn sàng cho năm học mới; riêng khối nhà ở nội trú dự kiến sẽ hoàn thiện cuốn chiếu sau đó vài tuần.

truong-lien-cap-na-3.jpg
Công nhân xây dựng trường liên cấp xã biên giới Hạnh Lâm. (Ảnh: Phan Quỳnh)

Dồn lực cho mục tiêu trường học đồng bộ, hiện đại

Ngoài 10 trường đang xây dựng, Nghệ An đang chuẩn bị khởi công thêm 11 trường thuộc giai đoạn 2 ngay trong tháng 8/2026, đặt mục tiêu hoàn thành trước 30/8/2027.

Để thực hiện, UBND tỉnh báo cáo Bộ GD&ĐT nhu cầu vốn hơn 4.201 tỷ đồng (trong đó 4.129 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và 72 tỷ đồng từ địa phương).

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, tỉnh đang dồn toàn lực vượt qua khó khăn để tạo ra môi trường học tập đồng bộ, giúp học sinh miền núi tiệm cận chuẩn khu vực và quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư làm việc với từng nhà thầu để thống nhất phương án thi công tối ưu; xây dựng lộ trình nghiệm thu từng phần, bảo đảm tuyệt đối an toàn và hạ tầng thiết yếu. Đồng thời, phối hợp với các Sở, ngành chốt thời hạn cụ thể cho từng hạng mục tại từng trường, bảo đảm điều kiện an toàn tuyệt đối cho học sinh.

truong-lien-cap-na-2.jpg
Ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại xã Anh Sơn. (Ảnh: Phan Quỳnh)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT chủ trì tập huấn công tác quản lý mô hình bán trú, phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác tư tưởng để tạo sự đồng thuận khi điều động, bố trí lại đội ngũ giáo viên, học sinh.

Đồng thời, chính quyền các xã cần huy động lực lượng hỗ trợ dọn dẹp, chuẩn bị cơ sở vật chất và lựa chọn kỹ lưỡng đơn vị cung cấp suất ăn nội trú, ưu tiên tạo việc làm cho lao động địa phương.

Với các nhà thầu, yêu cầu đặt ra là phải thi công cuốn chiếu, tăng ca, tăng kíp để đến ngày 26/8 hoàn thành, nghiệm thu các hạng mục ưu tiên và dứt điểm toàn bộ dự án trước ngày 30/9.

Vượt qua khắc nghiệt của thời tiết, tiến độ khẩn trương trên các công trường đã minh chứng cho quyết tâm lớn của Nghệ An trong sự nghiệp giáo dục. Hàng loạt ngôi trường nội trú khang trang giữa đại ngàn không chỉ mang đến "ngôi nhà thứ hai" an toàn, mà còn là điểm tựa vững chắc, chắp cánh ước mơ đến trường cho hàng ngàn học sinh đồng bào dân tộc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ