Tại sao gần 60.000 người di cư đột ngột tràn vào biên giới Tây Ban Nha?

GD&TĐ - Chỉ trong khoảng 24 giờ, có tới 60.000 người di cư đã vượt biên từ Morocco vào vùng lãnh thổ Ceuta thuộc Tây Ban Nha ở Bắc Phi.

Hàng nghìn người di cư vượt biên từ Morocco vào vùng lãnh thổ Ceuta thuộc Tây Ban Nha, ngày 31/7/2026.
Hàng nghìn người di cư vượt biên từ Morocco vào vùng lãnh thổ Ceuta thuộc Tây Ban Nha, ngày 31/7/2026.

Làn sóng người nhập cư chưa từng có này đã gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị, làm dấy lên những câu hỏi về bản chất thực sự của vụ việc, và phơi bày những chia rẽ sâu sắc ở phương Tây.

Chuyện gì đã xảy ra ở biên giới?

Ngày 30/7, hàng chục nghìn người di cư đã tràn vào một điểm yếu ở thị trấn Ceuta, nằm trên biên giới Tây Ban Nha với Morocco.

Ngày 31/7, Chủ tịch vùng Ceuta Juan Jesus Vivas cho biết, khoảng 60.000 người đã vào thành phố kể từ khi cuộc khủng hoảng biên giới bùng phát vào ngày hôm trước.

Ngay cả những ước tính thận trọng hơn từ truyền thông và các nguồn an ninh Tây Ban Nha, dao động từ 30.000 đến 49.000 người, vẫn có nghĩa là dân số thường trú của Ceuta, khoảng 84.000 người, đã tăng thêm khoảng 50% chỉ sau một đêm.

Ít nhất 41 người di cư được nhận định đã thiệt mạng. Nhiều người chết đuối khi cố bơi vòng qua các rào chắn biên giới, trong khi những người khác được cho là đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp gần đê chắn sóng Tarajal.

Các đoạn video được lan truyền rộng rãi cho thấy phần lớn là những thanh niên trưởng thành bơi lội quanh đê chắn sóng, trèo qua các công trình biên giới và tràn qua các điểm vượt biên.

Tại sao lại chọn Ceuta?

Ceuta là một trong hai vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha trên bờ biển phía Bắc Maroc, cùng với vùng đất Melilla. Cả hai tạo thành đường biên giới trên bộ duy nhất của EU với châu Phi.

Maroc tuyên bố cả hai thành phố này là một phần lãnh thổ của mình, xem sự kiểm soát liên tục của Tây Ban Nha là di sản của chủ nghĩa thực dân châu Âu, trong khi nước này coi chúng là những phần không thể tách rời của Tây Ban Nha kể từ năm 1580.

Các vùng lãnh thổ biệt lập này liên tục trở thành điểm nóng trong các cuộc tranh chấp ngoại giao giữa hai nước.

Morocco được cho là đã cố tình nới lỏng kiểm soát biên giới trong một cuộc tranh chấp năm 2021 để kích động dòng người di cư nhằm gây áp lực lên Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, vụ việc đó chỉ liên quan đến khoảng 10.000 người di cư - ít hơn nhiều so với cuộc khủng hoảng gần đây nhất.

Điều gì đã gây ra cuộc khủng hoảng?

Hiện vẫn chưa rõ điều gì chính xác đã gây ra vụ việc hôm 30/7, nhưng đã có một số giả thuyết được đưa ra, như:

Các quan chức Tây Ban Nha đổ lỗi cho những kẻ buôn lậu lợi dụng phán quyết gần đây của tòa án, trong khi những người khác nghi ngờ, Morocco cố tình nới lỏng kiểm soát biên giới để gây áp lực lên Tây Ban Nha.

Một số người cũng cho rằng, thời điểm này có liên quan đến việc Tây Ban Nha xích lại gần hơn với Algeria, đối thủ khu vực của Morocco, và đến mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa chính phủ của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và Mỹ.

Các nhà phê bình nhận định, làn sóng nhập cư này có liên quan đến việc Tây Ban Nha gần đây đã hợp pháp hóa khoảng 500.000 người nhập cư bất hợp pháp; đồng thời lập luận biện pháp này đã khuyến khích thêm nhiều người nhập cư bất hợp pháp.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần 200 sinh viên nhận bằng tốt nghiệp trong đợt 1 năm 2026.(Ảnh: T.H)

Từ giảng đường đến quê hương

GD&TĐ - Hàng trăm sinh viên Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên vừa tốt nghiệp, bổ sung nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh tế địa phương.