Ngoại thành Hà Nội vẫn ngập sâu trong nước

GD&TĐ - Mức nước sông Bùi đoạn qua huyện Chương Mỹ tiếp tục dâng cao đang ở mức báo động, thậm chí có những điểm đê xung yếu tới mức cự kỳ nguy hiểm có thể gây vỡ đê tả sông Bùi.TP Hà Nội đã sẵn sàng cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Ngoại thành Hà Nội vẫn ngập sâu trong nước
Nhiều nhà dân ở xóm Nằng, thôn Tiến Tiên xã Tân Tiến vẫn đang ngập sâu trong nước
 Nhiều nhà dân ở xóm Nằng, thôn Tiến Tiên xã Tân Tiến vẫn đang ngập sâu trong nước

Theo ghi nhận của chúng tôi tại huyện Chương Mỹ, hiện vẫn còn 2349 hộ của 10 xã, thị trấn vẫn đang ngập sâu trong nước như Bùi Xá, xã Nam Phương Tiến 3 thôn Nhân Lý, Làng Bồ, Nam Hài bị cô lập. Được biết, đã có 3.299 khẩu phải sơ tán từ chỗ thấp đến chỗ cao.

Nhà dân đang ngập sâu trong nước
 Nhà dân đang ngập sâu trong nước

Theo chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng, thống kê sơ bộ toàn huyện đã thiệt hại gần 1.300 ha lúa, 339 gia súc chết, chết 49.000 con gia cầm, thủy sản mất 555ha và mất trắng 260ha rau màu... Sạt lở, hư hỏng hàng nghìn mét đường giao thông...  Sập đổ gần 4.900m2 chuồng trại... chăn nuôi của bà con.

Nhiều khu dân cư bị ngập sâu trong nước
 Nhiều khu dân cư bị ngập sâu trong nước 

Hiện tại mức nước ngập sâu nhất ở khu dân cư là trên 2m, ngoài đồng có chỗ lên tới 4 - 5m. Trước mắt chính quyền địa phương tập trung di chuyển người dân và tài sản đến nơi an toàn, đồng thời hỗ trợ mỳ tôm, nến, nước uống...

Đường làng ngập sâu trong nước
Đường làng ngập sâu trong nước 

Chiều ngày 30/7, Chủ tịch UBND TP  Hà Nội  Nguyễn Đức Chung cùng lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có mặt tại đê tả sông Bùi - đoạn qua xã Thanh Bình ( huyện chương Mỹ) để trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo phòng chống lũ lụt.

Nhà văn hóa thôn Tiến Tiên xã Tân Tiến đang bị ngập sâu
 Nhà văn hóa thôn Tiến Tiên xã Tân Tiến đang bị ngập sâu

Chủ tịch TP đề nghị, huyện và các xã phân công trực 24/24 trên các tuyến đê bằng bộ đàm. Bộ tư lệnh Thủ đô và Công an TP cung cấp xuồng cứu hộ, đèn pin và công tác hậu cần cho lực lượng túc trực và chỉ đạo cấp thêm 10.000 bao tải để huyện và các lực lượng liên quan tiếp tục đóng bao cát nâng tuyến đê bao lên thêm 40cm, việc này phải được tập trung thực hiện ngay trong đêm.

Ông Trịnh Văn Định, thôn Tiến Tiên, xã Tân Tiến dùng xuồng máy của gia đình để trở mọi người ra vào thôn
 Ông Trịnh Văn Định, thôn Tiến Tiên, xã Tân Tiến dùng xuồng máy của gia đình để trở mọi người ra vào thôn

Để phòng ngừa trường hợp xấu nhất có thể xảy ra khi mưa to và lũ lớn, địa phương đang chuẩn bị phương án sẵn sàng di dời 14.000 hộ dân nằm trong vũng phân lũ. Tuyệt đối không để xảy ra trường hợp đáng tiếc nào.

Người dân di chuyển vào Xóm Nằng
Người dân di chuyển vào Xóm Nằng 

Trao đổi với chúng tôi trưa nay (31/7) vợ chồng anh Phùng Xuân Ước , chị Nguyễn Thị Tuyết nhà ở xóm Nằng, thôn Tiên Tiến , xã Tân Tiến huyện Chương Mỹ, cho biết: Nhà anh chị hiện bị ngập sâu, nước trong nhà cao gần 1m đã hơn 15 ngày. Mọi đời sống sinh hoạt trong gia đình bị đảo lộn. Thiếu nước sinh hoạt, điện cũng bị cắt 2 - 3 ngày nay nên cuộc sống rất khó khăn. Tài sản trong nhà, ao cá, cây cối, hoa màu gần như thiệt hại hoàn toàn... 

Gia đình anh Phùng Xuân Ước , chị Nguyễn Thị Tuyết tại nơi tránh ngập lụt
Gia đình anh Phùng Xuân Ước , chị Nguyễn Thị Tuyết tại nơi tránh ngập lụt

Trong những ngày này, chính quyền cũng đã hỗ trợ nước sạch, gạo và mỳ tôm. Hiện cả gia đình đang phải đi ở nhờ tại gia đình người quen...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ