Hà Nội tưng bừng khai hội Chùa Hương năm 2019

GD&TĐ - Sáng nay, mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, Lễ hội Chùa Hương 2019 (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội) chính thức khai hội tại sân Thiên Trù, khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn.

Nhiều tiết mục văn nghệ thể hiện lòng yêu nước, truyền thống dân tộc được các nghệ sĩ biểu diễn tại Lễ hội (Ảnh: Đăng Chung).
Nhiều tiết mục văn nghệ thể hiện lòng yêu nước, truyền thống dân tộc được các nghệ sĩ biểu diễn tại Lễ hội (Ảnh: Đăng Chung).

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Nguyễn Văn Hoạt - Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức nhấn mạnh: Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Quần thể Hương Sơn là một quần thể văn hóa - tôn giáo Việt Nam, gồm 21 ngôi chùa, động thờ Phật, ngôi đền thờ Thần theo tín ngưỡng nông nghiệp bản địa và gắn liền với Phật giáo Đạo tràng. Trải qua gần 6 thế kỷ, danh lam thắng cảnh Quần thể Hương Sơn vẫn giữ nguyên được giá trị về lịch sử và danh thắng. 

Ông Nguyễn Văn Hoạt - Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức phát biểu tại lễ khai hội (Ảnh: Đăng Chung).
 Ông Nguyễn Văn Hoạt - Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức phát biểu tại lễ khai hội (Ảnh: Đăng Chung).

“Cứ mội dịp Tết đến, xuân về hàng triệu người dân, du khách thập phương lại về trẩy hội Chùa Hương để thể hiện lòng thành tâm, cầu cho “Quốc thái dân an” để có dịp hòa mình vào những nghi lễ đặc sắc văn hóa dân tộc, gìn giữ nét đẹp truyền thống văn hóa Việt.

Từ ngày 25/12/2017 Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt đối với Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Quần thể Hương Sơn.

Đây là niềm vinh dự tự hào cũng là trách nhiệm cao cả của nhân dân huyện Mỹ Đức cũng như nhà chùa cùng du khách thập phương. Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Mỹ Đức sẽ quyết tâm bảo vệ, phát huy giá trị để phát triển nơi đây không chỉ là điểm đến hấp dẫn về du lịch văn hóa tâm linh đối với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế mà còn là địa chỉ giáo dục về lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo vệ môi trường…”, ông Nguyễn Văn Hoạt nói.

Từ mờ sáng nay (10/2/2019) đã có hàng ngàn du khách thập phương đi đò kéo nhau về tham dự lễ khai hội (Ảnh: Đăng Chung).
 Từ mờ sáng nay (10/2/2019) đã có hàng ngàn du khách thập phương đi đò kéo nhau về tham dự lễ khai hội (Ảnh: Đăng Chung).

Cũng theo ông Hoạt, lễ hội chùa Hương năm nay sẽ có khoảng hơn 4.500 đò phục vụ du khách, công tác ANTT luôn được đảm bảo an toàn cho du khách. Những hiện tượng vi phạm quy định của lễ hội như: đổi tiền lẻ, chèo kéo, ép giá khách, kinh doanh dịch vụ mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình…sẽ bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm. 

Cùng với đó, Ban tổ chức lễ hội chùa Hương (BTC Lễ hội chùa Hương) đã có kế hoạch hướng dẫn khách tham quan dâng lễ, đặt tiền đúng nơi quy định, bố trí lực lượng trông giữ xe, phân luồng giao thông…

Đối với các hộ kinh doanh dịch vụ, ban tổ chức yêu cầu phải có biển hiệu rõ ràng, cầu không quảng cáo và chế biến thực phẩm từ động vật hoang dã, không treo móc thịt các loại trước cửa hàng gây phản cảm, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hàng ngàn nhân dân địa phương và du khách thập phương về tham dự lễ khai hội (Ảnh: Đăng Chung).
 Hàng ngàn nhân dân địa phương và du khách thập phương về tham dự lễ khai hội (Ảnh: Đăng Chung).

Được biết, mùa lễ hội năm nay, BTC Lễ hội chùa Hương đã miễn phí vé thắng cảnh cho du khách trong 3 ngày (từ ngày 30 tháng Chạp năm 2018 và mùng 1, mùng 2 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019).

Được biết, chỉ từ mùng 3 - 5 Tết Nguyên đán, theo thống kê của BTC đã có khoảng hơn 124 nghìn du khách đổ về Chùa Hương thăm quan, vãn cảnh.

Trong niềm hân hoan đón mùa lễ hội mới 2019, Thượng tọa Thích Minh Hiền, trụ trì Chùa Hương đánh trống khai hội Chùa Hương Xuân Kỷ Hợi 2019, đồng thời dâng hương cầu Phật một năm an lạc, “Quốc thái dân an” (Ảnh: Đăng Chung).
Trong niềm hân hoan đón mùa lễ hội mới 2019, Thượng tọa Thích Minh Hiền, trụ trì Chùa Hương đánh trống khai hội Chùa Hương Xuân Kỷ Hợi 2019, đồng thời dâng hương cầu Phật một năm an lạc, “Quốc thái dân an” (Ảnh: Đăng Chung). 

Theo đại diện BTC Lễ hội chùa Hương cho biết, giá vé dịch vụ năm nay không thay đổi: Vé thắng cảnh 80.000 đồng/lượt, dịch vụ đò 50.000 đồng/người, gửi xe 9 chỗ trở xuống 40.000 đồng/lượt vào ban ngày, 60.000 đồng/lượt vào ban đêm, xe máy 2.000 đồng/lượt vào ban ngày, 5.000 đồng/lượt vào ban đêm.

“Năm 2018, Chùa Hương đón hơn 1,45 triệu lượt khách. Công tác tổ chức lễ hội đã có nhiều chuyển biến tích cực. Với chủ đề "Lễ hội kỷ cương - văn minh - du lịch", năm 2019, BTC lễ hội tập trung các lực lượng nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn lễ hội; hạn chế đến mức thấp nhất những hình ảnh tiêu cực, phản cảm như bói toán, cờ bạc, trộm cắp, móc túi... trong suốt quá trình lễ hội diễn ra. Dự kiến lượng du khách đổ về chùa Hương năm 2019 sẽ tăng cao hơn so với năm ngoái", ông Nguyễn Văn Hoạt - Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, nhận định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ