Hà Nội: Bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 quy mô lớn cho người dân

GD&TĐ - Hôm nay 27/7, TP Hà Nội bắt đầu triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho người dân Thủ đô tại các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã với cả ba loại vaccine gồm AstraZeneca, Pfizer và Moderna.

Quận Hoàn Kiếm triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên quy mô lớn để phòng ngừa chủ động, tạo miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất với yêu cầu thực hiện tối đa 4.000 mũi tiêm/ngày. 
Quận Hoàn Kiếm triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên quy mô lớn để phòng ngừa chủ động, tạo miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất với yêu cầu thực hiện tối đa 4.000 mũi tiêm/ngày. 

Thực hiện chỉ đạo của Thành phố, ngày 26/7, UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND về tổ chức chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn quận. Quận Hoàn Kiếm triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên quy mô lớn để phòng ngừa chủ động, tạo miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất với yêu cầu thực hiện tối đa 4.000 mũi tiêm/ngày. 

Đối tượng tiêm chủng, vắc xin phòng Covid-19 là người trong độ tuổi tiêm chủng theo khuyến cáo trong hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và không quá mẫn với hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào liệt kê trong thành phần của vắc xin.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, hôm nay, tại trường Tiểu học Nguyễn Du (số 11, phố Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm) người dân sẽ được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào khu vực tiêm. Đây là đợt tiêm thí điểm để chuẩn bị cho việc tiêm vắc xin diện rộng cho người dân trên địa bàn bắt đầu từ 28/7.

Ông Đoàn Văn Việt - Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, đơn vị sử dụng khuôn viên các trường học có diện tích rộng làm điểm tiêm chủng lưu động. Điểm tiêm lớn nhất đặt tại trường THCS Trưng Vương với công suất đạt tới 1.000 mũi/ngày với 5 dây tiêm, các điểm lẻ khác có thể tiêm khoảng 600 mũi/ngày với 3 dây tiêm... nhằm đảm bảo toàn quận có thể đạt 4.000 mũi/ngày.

Hà Nội: Bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 quy mô lớn cho người dân ảnh 1
Tất cả người dân khi vào trong khu vực tiêm sẽ phải kiểm tra thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn.
Tất cả người dân khi vào trong khu vực tiêm sẽ phải kiểm tra thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn.
Tại khu vực chờ, ghế được xếp cách nhau từ 1-2m.
Tại khu vực chờ, ghế được xếp cách nhau từ 1-2m.
Trước đó những người trong danh sách tiêm sẽ được gửi giấy mời trong đó có đầy đủ thông tin về địa điểm, thời gian tiêm.
Trước đó những người trong danh sách tiêm sẽ được gửi giấy mời trong đó có đầy đủ thông tin về địa điểm, thời gian tiêm.
Hà Nội: Bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 quy mô lớn cho người dân ảnh 5
Hà Nội: Bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 quy mô lớn cho người dân ảnh 6
Sau khi khai y tế, người dân sẽ được khám sáng lọc trước khi tiêm.
Sau khi khai y tế, người dân sẽ được khám sáng lọc trước khi tiêm.
Sau khi khai y tế, người dân sẽ được khám sáng lọc trước khi tiêm.
Sau khi khai y tế, người dân sẽ được khám sáng lọc trước khi tiêm.
Trong đợt tiêm chủng này, quận Hoàn Kiếm nhận được 16.000 liều, trong đó có gần 7.000 liều vắc xin Moderna và số còn lại là Astra Zeneca.

Trong đợt tiêm chủng này, quận Hoàn Kiếm nhận được 16.000 liều, trong đó có gần 7.000 liều vắc xin Moderna và số còn lại là Astra Zeneca.

Đợt tiêm này tập trung vào các hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách và bà con tiểu thương tại các khu chợ, khu tập trung đông dân, vùng có dịch được ưu tiên tiêm trước. Điều dưỡng Nguyễn Thị Nghĩa (Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm) cho biết: "Trước đợt tiêm chủng này, chúng tôi phải trải qua cuộc tập huấn về tiêm chủng vắc xin. Nhân lực thực hiện đều là cán bộ tại Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm".

Đợt tiêm này tập trung vào các hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách và bà con tiểu thương tại các khu chợ, khu tập trung đông dân, vùng có dịch được ưu tiên tiêm trước. Điều dưỡng Nguyễn Thị Nghĩa (Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm) cho biết: "Trước đợt tiêm chủng này, chúng tôi phải trải qua cuộc tập huấn về tiêm chủng vắc xin. Nhân lực thực hiện đều là cán bộ tại Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm".

Hà Nội: Bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 quy mô lớn cho người dân ảnh 11
Trong buổi chiều cùng ngày, điểm tiêm tại 13 Hàng Tre đã thực hiện tiêm cho hơn 60 người, dự kiến sẽ tiêm khoảng hơn 100 mũi trong ngày hôm nay.

Trong buổi chiều cùng ngày, điểm tiêm tại 13 Hàng Tre đã thực hiện tiêm cho hơn 60 người, dự kiến sẽ tiêm khoảng hơn 100 mũi trong ngày hôm nay.

Hà Nội: Bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 quy mô lớn cho người dân ảnh 13
Điều dưỡng Nguyễn Thị Nga (Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm) cho biết: "Trước khi tiêm, chúng tôi phải thông tin cho người dân biết về loại vắc xin được sử dụng cũng như những phản ứng sau tiêm, đồng thời lưu ý một số loại đồ uống cần hạn chế sử dụng sau tiêm".

Điều dưỡng Nguyễn Thị Nga (Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm) cho biết: "Trước khi tiêm, chúng tôi phải thông tin cho người dân biết về loại vắc xin được sử dụng cũng như những phản ứng sau tiêm, đồng thời lưu ý một số loại đồ uống cần hạn chế sử dụng sau tiêm".

Sau khi tiêm người dân sẽ ngồi theo dõi 30 phút.
Sau khi tiêm người dân sẽ ngồi theo dõi 30 phút.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.