Chiều 12/9, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, mưa lớn gây ngập tại các điểm cầu, ngầm tràn tại một số xã miền núi. Lực lượng chức năng được bố trí tại các điểm xung yếu để bảo đảm an toàn cho người dân.
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, trong 24h qua, địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi có dông, lượng mưa phổ biến 30-90mm.
Từ sáng 12 đến sáng 14/9, Quảng Trị được dự báo tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 90-200mm, có nơi trên 300mm.
Mưa lớn có khả năng kéo dài đến hết ngày 15/9. Từ ngày 12-16/9, các sông trên địa bàn có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ thượng lưu có thể lên mức báo động 1-2, có sông trên báo động 2.
Mưa lớn đã gây ngập, chia cắt cục bộ tại một số khu vực miền núi phía Tây Nam tỉnh. Tại xã La Lay, nước tràn qua cầu tràn thôn A Ngo và thôn La Lay từ 40-60cm, người và phương tiện không thể qua lại.
Tại xã A Dơi, nước tại cầu tràn chảy xiết; các ngầm tràn Km25+700, Km30+900 và Km36+500 trên đường tỉnh 586 bị ngập 30-40cm, gây ách tắc giao thông.
Tại xã Đakrông, cầu tràn Km28, thôn Ly Tôn ngập sâu 50-60cm; cầu tràn Ra Poong, thôn Ra Poong ngập khoảng 20cm, khiến người và phương tiện không thể qua lại.
Đại tá Nguyễn Bá Duyệt, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết mưa lớn kéo dài khiến nước sông, suối tại nhiều khu vực biên giới dâng cao, gây chia cắt tạm thời một số địa bàn.
Trước tình hình này, các đơn vị biên phòng duy trì lực lượng, phương tiện thường trực 24/24h, tổ chức rà soát những khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, cô lập để chủ động phương án ứng cứu, hỗ trợ người dân.
Theo Đại tá Nguyễn Bá Duyệt, lực lượng biên phòng hiện duy trì 372 cán bộ, chiến sĩ cùng 28 phương tiện, gồm 10 ô tô, 4 tàu, xuồng và 12 ca nô, sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra. 6 tổ với 15 cán bộ, chiến sĩ được triển khai phối hợp chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo, tuyên truyền, ngăn người và phương tiện qua các điểm ngập, nước chảy xiết.
Lực lượng biên phòng cũng phối hợp chính quyền địa phương rà soát, tuyên truyền, vận động người dân tại các khu vực nguy hiểm; chuẩn bị phương án sơ tán đến nơi an toàn khi cần thiết.
Trên biển, các đơn vị tiếp tục theo dõi diễn biến áp thấp nhiệt đới, kiểm đếm tàu thuyền và duy trì liên lạc với chủ tàu, thuyền trưởng; thông báo diễn biến thời tiết để các phương tiện chủ động tìm nơi tránh trú, không đi vào khu vực nguy hiểm.