Giải cứu cá thể rùa biển quý hiếm khỏi rác thải nhựa

Giám đốc Vườn quốc gia Côn Đảo Trần Đình Huệ cho biết, Hạt Kiểm lâm của vườn vừa cứu một con rùa biển quý hiếm nặng 5 - 6kg mắc kẹt trong lưới nhựa đánh cá bị loại thải.

Kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo thả rùa về biển - Ảnh: Kiểm lâm cung cấp
Kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo thả rùa về biển - Ảnh: Kiểm lâm cung cấp

Cá thể rùa biển quý hiếm nặng 5-6kg bị mắc kẹt trong rác thải nhựa trên biển tại khu vực Bãi Dương-Hòn Bảy Cạnh, thuộc Hợp phần biển bảo tồn biển thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo. Nếu không được giải cứu sớm thì con rùa biển quý hiếm này sẽ bị đe dọa đến tính mạng.

Lực lượng Kiểm lâm Bãi Dương thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo đang tuần tra thì phát hiện một cá thể rùa biển thuộc chủng loại Đồi mồi (tên khoa học là Eretmochelysimbricata), bị mắc kẹt trong rác thải nhựa trôi trên biển. Đống rác thải này là lưới nhựa đánh cá bị loại thải. 

Rất may, con rùa biển mắc lưới đã được phát hiện và giải cứu kịp thời nên còn khỏe mạnh. Sau khi được cắt lưới rùa đã bơi nhanh ra biển. 

Đây là cá thể rùa biển thuộc loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, nằm trong Sách đỏ và đang có nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới.

Mỗi năm, hàng ngàn động vật, bao gồm động vật biển, cá mập cũng như các loài chim đã chết do bị mắc kẹt trong lưới đánh cá. Theo Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới, cứ mỗi 2 phút lại có một con cá heo bị chết do vướng vào các thiết bị đánh bắt mà nhiều khi là không còn sử dụng. Nếu sử dụng lưới đánh cá tự phân huỷ, hàng ngàn động vật biển sẽ không bị chết oan.

Từ đầu năm 2019 đến nay Vườn quốc gia Côn Đảo đã giải cứu được bốn cá thể rùa biển. Trong đó có ba con thuộc chủng loại đồi mồi, một con thuộc chủng loại víc đều thuộc cấp nguy cấp, quý hiếm theo Sách đỏ của Việt Nam và của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN).

Một cá thể đồi mồi quý hiếm được thả về biển. (Ảnh minh họa: Hồng Hiếu/TTXVN)
Một cá thể đồi mồi quý hiếm được thả về biển. (Ảnh minh họa: Hồng Hiếu/TTXVN)

Thạc sỹ Lê Xuân Đà, chuyên viên bảo tồn rùa biển thuộc Phòng Bảo tồn biển và Đất ngập nước Vườn quốc gia Côn Đảo, cho biết trong số bốn con rùa biển được Vườn giải cứu từ đầu năm đến nay thì hai con đồi mồi là do ngư dân bắt được trên biển rồi bán lại, người mua đã mang đến trao cho Vườn để chăm sóc và trả lại tự nhiên. 

Con đồi mồi mới được giải cứu cùng một con thuộc họ víc trước đó đều trong tình trạng mắc kẹt trong rác thải nhựa trôi trên biển (gồm lưới nhựa đánh cá và các loại rác thải khác).

Rác thải nhựa là mối đe dọa nguy hiểm đối với sinh vật biển. Côn Đảo là một quần đảo có nhiều sinh vật biển quý hiếm sinh sống. 

Rác thải nhựa trôi biển có nhiều nguồn gốc khác nhau, nhưng một trong những nguyên nhân chính là do ngư dân bỏ lại trên biển những mảnh lưới hư, rách, dây dù không còn sử dụng được.

Hằng năm Vườn quốc gia Côn Đảo đều có chương trình phối hợp với các lực lượng trên địa bàn tổ chức ra các đợt ra quân thu gom, xử lý rác thải nhựa biển, nhưng lượng rác thải biển vẫn còn trôi dạt vào đảo rất nhiều. 

Phó Giám đốc Vườn quốc gia Côn Đảo Trần Đình Huệ nhấn mạnh giảm thiểu rác thải nhựa cần có sự chung tay hành động của tất cả mọi người./.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.