Đồng chí Lê Quốc Minh giữ chức Tổng Biên tập Báo Nhân Dân

Sáng nay (20/5), Báo Nhân dân tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao quyết định cho ông Lê Quốc Minh
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao quyết định cho ông Lê Quốc Minh

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam được Bộ Chính trị phân công giữ chức Tổng Biên tập báo Nhân dân.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, bổ nhiệm Tổng Biên tập báo Nhân dân.

Theo đó, tại quyết định số 86, Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) giữ chức Tổng Biên tập báo Nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhận định: Báo Nhân Dân là cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đội ngũ cán bộ, người làm báo của Báo Nhân Dân đã phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm đồng hành cùng dân tộc, xung kích trên mặt trận tư tưởng, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng. Báo Nhân Dân luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng trong các giai đoạn lịch sử, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn của đất nước sau 35 năm đổi mới, viết tiếp những trang sử vẻ vang của báo Đảng.

Trong những năm qua, Báo Nhân Dân luôn được cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, bạn đọc trong và ngoài nước đánh giá cao, là một trong những cơ quan báo chí hàng đầu của quốc gia luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước ghi nhận, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đạt được những thành tích đó là nhờ công lao sự đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên, công nhân, viên chức, người lao động của Báo, trong đó có vai trò của Ban Biên tập và nhất là Tổng Biên tập.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cảm ơn nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Thuận Hữu vì đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp báo chí chung của cách mạng Việt Nam, công tác tuyên giáo của Đảng cũng như Báo Nhân Dân; gửi lời chúc mừng tân Tổng biên tập Lê Quốc Minh - một cán bộ lãnh đạo được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều cương vị khác nhau, từ biên tập viên đến Phó Tổng Giám đốc TTXVN, với bề dày kinh nghiệm, trên cương vị công tác mới được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, cùng với Ban Biên tập Báo Nhân Dân giữ vững, phát huy truyền thống 70 năm xây dựng, trưởng thành; duy trì, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng dưới sự lãnh đạo của tập thể Ban Biên tập và tân Tổng biên tập, Báo Nhân Dân sẽ luôn giữ vững định hướng chính trị, thực hiện nghiêm tôn chỉ, mục đích của báo Đảng, kịp thời thông tin chính xác về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là trước mắt tập trung tuyên truyền sâu rộng hơn nữa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và bạn bè quốc tế.

Đồng thời, Báo Nhân Dân cần tiếp tục tuyên truyền, phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, nhân rộng những nhân tố mới điển hình tiên tiến, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tích cực tuyên truyền đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tệ nạn xã hội; tăng cường đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ thành quả của công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, luôn là ngọn cờ tư tưởng chính trị của Đảng trên mặt trận báo chí - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ.

Tân Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu. (Ảnh: Nguyễn Điệp - TTXVN).
Tân Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu. (Ảnh: Nguyễn Điệp - TTXVN).

Tân Tổng biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cảm ơn sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, cảm ơn sự bồi dưỡng của nhiều thế hệ lãnh đạo TTXVN và sự chào đón của tập thể ban lãnh đạo, phóng viên, cán bộ, nhân viên Báo Nhân Dân.

"Tôi đã nghiên cứu rất nhiều về báo chí hiện đại. Trong bài phát biểu tại hội nghị báo chí toàn quốc cách đây 6 năm, tôi đã nói rằng báo chí thế giới cũng như báo chí Việt Nam trải qua rất nhiều giai đoạn coi trọng báo điện tử, coi trọng thiết bị di động, coi trọng mạng xã hội nhưng rốt cuộc vẫn phải quay lại phục vụ độc giả là trên hết. Tôi cũng tìm hiểu lịch sử của Báo Nhân Dân, thấy việc đặt tên của báo với mục đích quan trọng là phụng sự sự nghiệp cách mạng của nhân dân. Chắc do cơ duyên nên lý tưởng làm báo của mình lại trùng khớp với tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ của báo và nhờ nhân duyên như vậy, tôi đã được nhận nhiệm vụ vinh quang nhưng cũng rất nặng nề" - ông Lê Quốc Minh chia sẻ.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh mong muốn ở vị trí công tác mới sẽ nhận được sự ủng hộ của các đồng chí trong Ban Biên tập cũng như toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, để Báo Nhân Dân tiếp tục là tiếng nói của Đảng, Nhà nước.

"Những thông điệp của Đảng, Nhà nước, Chính phủ phải đến được với nhân dân bằng những ngôn từ báo chí đơn giản nhất. Làm sao đưa được thông điệp đó đến người đọc, đến nhân dân thì như thế mới là hoàn thành nhiệm vụ. Tôi rất mong các đồng chí ủng hộ Ban Biên tập, trong đó có tôi, để có thể lãnh đạo Báo Nhân Dân hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó. Tôi tin tưởng Báo Nhân Dân sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công" - ông Lê Quốc Minh nói.

Ông Lê Quốc Minh sinh ngày 1/12/1969, quê quán tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Ông tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, chuyên ngành ngôn ngữ Anh vào năm 1990; tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) ngành Báo chí năm 1995.

Ông Lê Quốc Minh bắt đầu sự nghiệp báo chí của mình ở vị trí biên tập viên Ban Biên tập Tin Thế giới của TTXVN từ năm 1990.

Năm 1996, sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, ông được điều động sang Nhật Bản công tác với vị trí Chuyên gia về Nhân văn, Chuyên gia tiếng Việt của Đài phát thanh Nhật Bản NHK World.

Năm 2000, ông quay trở lại Việt Nam, tiếp tục công tác tại TTXVN.

Năm 2002, ông làm việc tại Ban Biên tập tin Đối ngoại và là một trong những người đầu tiên xây dựng website thông tin đối ngoại cho TTXVN.

Ngày 17/ 11/2017, ông Lê Quốc Minh được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc TTXVN.

Tại Đại hội Đại biểu lần thứ XXVI của Đảng bộ TTXVN tổ chức ngày 13-14/8/2020, ông Lê Quốc Minh được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy TTXVN, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 1/2/2021, ông Lê Quốc Minh đã được bầu vào BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo tuoitrethudo.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.