Đề xuất cấm xuất cảnh cá nhân vi phạm xây dựng

GDTĐ - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo không cho xuất cảnh đối với các tổ chức, cá nhân khi đang chịu quyết định xử phạt hành chính.

Đề xuất cấm xuất cảnh cá nhân vi phạm xây dựng

Công bố dự thảo quy định hàng “Made in Vietnam” trong tháng 8

Tại buổi họp báo chuyên đề về kết quả chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng năm 2019, sáng 30/7, ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, Bộ Công Thương đã hoàn tất dự thảo văn bản quy định tiêu chí xác định thế nào là hàng “Made in Vietnam” tiêu thụ nội địa. Dự thảo này sẽ được công bố và lấy ý kiến rộng rãi trong tháng 8. Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết, việc đưa ra định nghĩa như thế nào là hàng Việt Nam rồi bắt buộc áp dụng trên toàn quốc cần tính toán rất kỹ. “Bộ Công Thương sẽ làm hết sức thận trọng, lắng nghe ý kiến mọi tầng lớp nhân dân, đánh giá tác động nhiều chiều và sẽ chỉ trình cấp trên khi có cơ sở để tin rằng biện pháp này nhận được sự đồng tình cao của xã hội”, ông Khánh nói.

Đề xuất cấm xuất cảnh cá nhân vi phạm xây dựng

Ngày 30/7, tại Hội nghị trực tuyến về xây dựng đề án tổng thể các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TPHCM, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Lê Trần Kiên, cho biết trong năm 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn có gần 6.830 công trình vi phạm, gồm hơn 3.320 trường hợp sai phép (chiếm gần 49%). Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn tập trung rà soát, chỉ rõ trách nhiệm của người đứng đầu, cá nhân để xảy ra sai phạm, xây dựng không phép, sai phép. Kiên quyết tháo dỡ, cưỡng chế các công trình sai phép đã có quyết định vi phạm hành chính. Thanh tra xây dựng tập trung thanh tra các công trình lớn, phức tạp. Nếu có sai phạm không cung cấp điện nước. Không cho xuất cảnh đối với các tổ chức, cá nhân khi đang chịu quyết định xử phạt hành chính.

Phạt tù 7 người gây rối ở trạm thu phí BOT Phả Lại

Ngày 30/7, TAND huyện Quế Võ (Bắc Ninh) xác định các bị cáo đã gây ùn tắc giao thông, làm trạm thu phí thiệt hại hơn 23 triệu đồng. Tòa tuyên phạt Nguyễn Quỳnh Phong (33 tuổi, ở Hải Dương) 36 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng; Hà Văn Nam (38 tuổi, ở Hà Nội) 30 tháng tù. 5 đồng phạm còn lại bị phạt từ 18 tháng đến 30 tháng tù. Các bị cáo phải liên đới bồi thường hơn 23 triệu đồng và đã nộp xong. Trạm BOT Phả Lại đặt trên Quốc lộ 18 thuộc huyện Quế Võ, thu phí từ ngày 24/12/2018 và bị người dân phản đối vì thu phí sai. Ngày 29/12/2018, Nam gọi điện thoại cho Phong, nói đã xem clip về việc người dân phản đối thu phí; hẹn khi rảnh sẽ về giúp. Hai ngày sau, 7 bị cáo tập trung tại trạm BOT Phả Lại, dừng ở làn thu phí gây ùn tắc giao thông. BOT Phả Lại sau đó phải xả trạm, thất thoát hơn 23 triệu đồng. 

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ