Đà Nẵng sẽ chuyển trạng thái mới từ 0h ngày 30/9

GD&TĐ - UBND TP Đà Nẵng sẽ ban hành Chỉ thị mới về công tác phòng chống dịch để thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. TP tạm thời hướng dẫn việc mở lại một số hoạt động cơ bản từ 0h ngày 30/9.

TP Đà Nẵng tạm thời hướng dẫn việc mở lại một số hoạt động cơ bản từ 0 giờ ngày 30/9/2021.
TP Đà Nẵng tạm thời hướng dẫn việc mở lại một số hoạt động cơ bản từ 0 giờ ngày 30/9/2021.

Thành phố Đà Nẵng vừa có chủ trương chuẩn bị cho kế hoạch mở lại các hoạt động và đang chờ hướng dẫn của Ban chỉ đạo Quốc gia về thực hiện chủ trương thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Tuy nhiên đến thời điểm này, thành phố chưa nhận được hướng dẫn từ Ban chỉ đạo Quốc gia.  

Trên cơ sở kết quả công tác kiểm soát phòng chống dịch của địa phương, UBND TP sẽ ban hành Chỉ thị mới về công tác phòng chống dịch để thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Điều này cũng áp ứng mong mỏi của doanh nghiệp và người dân trong việc sớm mở lại các hoạt động.

Theo ông Nguyễn Văn Quảng – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Chỉ thị này sẽ thay thế cho Chỉ thị 05 về giãn cách xã hội vào ngày 31/7/2021. Như vậy, Đà Nẵng sẽ chuyển sang trạng thái mới, những biện pháp mới trong công tác phòng chống dịch.

Theo đó, từ 0h ngày 30/9/2021, TP tạm thời sẽ có hướng dẫn việc mở lại một số hoạt động cơ bản. Đây chỉ là hướng dẫn tạm thời trong lúc chờ hướng dẫn chung của BCĐ Quốc gia phòng chống dịch.

Cụ thể, Đà Nẵng xác định 7 nhóm hoạt động chưa cho phép mở cửa trở lại; 8 nhóm hoạt động trở lại kèm theo những điều kiện cụ thể. Trong đó, việc mở cửa trở lại phải đảm bảo các phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ngoài ra, người dân, cá nhân khi tham gia vào các hoạt động này cần đáp ứng các yêu cầu như: thực hiện 5K Bộ Y tế, có mã QR Code khi ở nơi đông người, nơi công cộng...

Khi có hướng dẫn chính thức từ Ban chỉ đạo Quốc gia thì lúc đó TP sẽ ban hành các quyết định để thực hiện một cách đồng bộ trong toàn thành phố.

Người dân khi tham gia các hoạt động phải có mã QR Code. Trong ảnh lực lượng quân đội đang quét mã QR Code trên giấy đi đường của người dân.

Người dân khi tham gia các hoạt động phải có mã QR Code. Trong ảnh lực lượng quân đội đang quét mã QR Code trên giấy đi đường của người dân.


Để chuẩn bị cho năm học mới, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các địa phương rà soát lại các điểm cách ly trong trường học trả lại cho các đơn vị. Ngành giáo dục  cũng cần có kế hoạch cụ thể, tu sửa các cơ sở vật chất và xây dựng kế hoạch mở lại việc dạy học trực tiếp. 

“Tất cả các hoạt động khi được phép hoạt động trở lại phải kèm các biện pháp phòng chống dịch mới được phép tiến hành dạy học cho học sinh”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lưu ý.

Về vấn đề đón học sinh trở về thành phố trong ngày 29/9, UBND TP Đà Nẵng đề nghị Sở GD&ĐT bám sát và xử lý tình huống xảy ra tại các chốt, tạo điều kiện cho học sinh trở về thành phố.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ