Đà Nẵng xây dựng phương án cho học sinh đi học trở lại

GD&TĐ - Lãnh đạo Đà Nẵng đề nghị các sở, ngành địa phương cần lên kế hoạch chuẩn bị cụ thể khi chuyển trạng thái bình thường mới. Trong đó, ngành GD&ĐT sớm xây dựng phương án chuẩn bị cho học sinh trở lại trường học.

Nhân viên y tế đo thân nhiệt cho học sinh khi đến trường.
Nhân viên y tế đo thân nhiệt cho học sinh khi đến trường.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 ngày 27/9, bà Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay, với phương án xây dựng trong tình hình mới, các sở ngành địa phương cần nghiên cứu và chủ động có những bước chuẩn bị cụ thể.

Theo bà Yến, hướng dẫn của Trung ương khá nhiều nội dung, vì vậy căn cứ tình hình thực tế, các địa phương sẽ bổ sung hoặc điều chỉnh. Việc của địa phương, đơn vị là đảm bảo có những phương án, đáp ứng các chỉ tiêu theo đúng thực tế là điều kiện để mở lại các hoạt động.

Cụ thể, Sở TT&TT triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác vận hành, kiểm soát người dân, cơ sở kinh doanh một trong những điều kiện để phương án thực thi một cách dễ dàng.

Đặc biệt, bà Yến cũng yêu cầu Sở GD&ĐT sớm xây dựng phương án chuẩn bị cho học sinh trở lại trường học.

“Khi TP ở cấp độ 2 thì học sinh sẽ được đi học hết, thì phải chuẩn bị phương án sớm nhất. Chính vì vậy Sở GD&ĐT phải chuẩn bị phương án trước. Gần như tất cả sở, ngành đều vào cuộc chuẩn bị để TP Đà Nẵng có thể vận hành thống nhất, thuận lợi nhất theo hướng dẫn mới từ Ban chỉ đạo Quốc gia”, bà Yến nhấn mạnh.

Ngành giáo dục Đà Nẵng lên phương án cho học sinh sớm trở lại trường.
Ngành giáo dục Đà Nẵng lên phương án cho học sinh sớm trở lại trường.

Trước đó, ngày 25/9, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn cho phép cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên và người hỗ trợ (đi cùng) không ở trong vùng dịch được trở về thành phố (đợt 1).

Theo đó, công dân trở về thành phố (đợt 1) phải đảm bảo các điều kiện như: có tên trong danh sách do Sở GD&ĐT cung cấp. Không ở tại các xã, phường, thị trấn đang thực hiện Chỉ thị số 15, Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và các địa phương có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao theo Quyết định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 (gọi chung là địa phương có dịch).

Riêng công dân đang ở tại các tỉnh, thành phố: An Giang, Bình Dương, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Tiền Giang, Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh, UBND thành phố sẽ xem xét, cho phép trở về trong đợt tiếp theo khi các điều kiện chuẩn bị và hỗ trợ được thuận lợi hơn.

Đơn có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn là đang tạm trú tại địa phương và địa phương đó không có dịch (Sở GD&ĐT hướng dẫn mẫu đơn).

Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên hiện có nơi ở tại tỉnh Quảng Nam nhưng đang dạy/học tại thành phố Đà Nẵng và có nhu cầu đi về trong ngày sẽ được hướng dẫn riêng sau khi việc dạy học được tổ chức trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Theo thống kê của TP Đà Nẵng, tổng số lượng về đợt 1 là 17.002 người. Trong đó, số lượng học sinh, học viên là 7.915 người. Số lượng giáo viên, nhân viên là 1.409 người. Số lượng người hỗ trợ (đi cùng) là 7.678 người.

Thời gian từ ngày 29/9 đến hết ngày 6/10 đối với công dân trở về thành phố tự túc phương tiện đi lại đường bộ.

UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị Công an thành phố chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương, phối hợp với các lực lượng liên ngành tại chốt kiểm soát đối chiếu với danh sách do Sở GD&ĐT cung cấp, cho phép công dân có tên trong danh sách, đơn có xác nhận của địa phương nơi tạm trú được qua chốt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ