Đà Nẵng: Nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Dương lịch giảm mạnh

GD&TĐ - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng hành khách đi các tỉnh tại bến xe Đà Nẵng, ga Đà Nẵng dịp này giảm 30 - 50% so với thời điểm này năm 2019.

Hành khách tại ga Đà Nẵng giảm nhiều so với cùng kỳ.
Hành khách tại ga Đà Nẵng giảm nhiều so với cùng kỳ.

Thời điểm này các năm trước việc đặt vé tàu, ô tô rất khó khăn vì nhu cầu đi lại nhiều thì năm nay khách thoải mái mua vé xe từ Đà Nẵng đi các tuyến. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 lượng hành khách đi các tỉnh tại bến xe Đà Nẵng, ga Đà Nẵng dịp này giảm 30% đến 50% so với thời điểm này năm ngoái.

Dịp Tết Dương lịch năm nay người lao động được nghỉ 3 ngày, phù hợp cho những chuyến đi nghỉ ngơi. Thế nhưng, sau một năm ảnh hưởng từ dịch Covid-19 nhu cầu đi lại của người dân giảm rõ rệt. Tại Bến xe Trung tâm thành phố Đà Nẵng, vắng vẻ, thi thoảng mới có vài khách tới quầy để mua vé về quê.

“Năm nay em mua vé xe về quê rất rẻ mà còn nhiều vé. Nhà xe nhiều mà khách ít nên đi xe rất thoải mái, không bị nhồi nhét như những năm trước”- em Lại Ngọc Thắng, sinh viên quê ở tỉnh Phú Yên cho biết. 

Ông Phạm Lợi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý bến xe Đà Nẵng cho biết, lượng vé bán ra hiện nay chỉ đạt 50 - 60%, khách phần lớn đi ra các tỉnh phía Bắc như thành phố Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa… Lượng xe đang hoạt động cơ bản vẫn đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của hành khách. Theo ông Phạm Lợi, dù lượng khách ít nhưng việc phục vụ những ngày đầu năm mới 2021 vẫn được bảo đảm, huy động xe và điều động xe tăng cường khi cần thiết.

“Chúng tôi đã chuẩn bị nhiều phương án phục vụ nhân dân đi lại dịp Tết Dương lịch. Thế nhưng, lượng khách so với các năm trước giảm hơi sâu, vì xu hướng đi lại của người dân cũng chưa thấy được nhiều. Chúng tôi vẫn lên kế hoạch chuẩn bị sẵn, phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp vận tải cũng đã chuẩn bị phục vụ cho nhân dân.”- ông Phạm Lợi cho biết. 

Còn tại nhà Ga Đà Nẵng, việc đi lại của người dân cũng không mấy nhộn nhịp. Lượng hành khách lên, xuống tàu rất ít. Tính đến thời điểm hiện tại, lượng khách đặt vé lên tàu khu vực Đà Nẵng dịp Tết Dương lịch từ 31/12 đến 3/1/2021 có khoảng 1.300 lượt khách; Phòng vé tại ga Đà Nẵng bán được 600 vé, giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bà Lê Thị Tuyến, Đội trưởng đội Khách vận, Chi nhánh Vận tải Đà Nẵng cho biết, do lượng khách di chuyển trong dịp Tết Dương lịch không nhiều nên nhà ga không tăng giá vé. Hiện, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nên các nhân viên soát vé nhà ga đều yêu cầu hành khách khai báo y tế điện tử trước chuyến đi. Bên cạnh đó phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

“Hành khách hiện tại đi tàu ở khu vực Đà Nẵng thì vé còn rất nhiều đi ra, vào. Xu thế năm nay, hành khách có nhu cầu đi chặng ngắn hơn, như đi Đồng Hới, Nha Trang, Tuy Hòa... Hiện tại, các tàu vẫn tương đối còn nhiều vé”- Bà Lê Thị Tuyến cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ