Đà Nẵng hối hả phòng chống bão số 5

GD&TĐ - Ngày 17/9, người dân trên địa bàn TP Đà Nẵng tất bật dọn dẹp, xúc cát và chèn chống nhà cửa để sẵn sàng ứng phó bão số 5, dự kiến sẽ đổ bộ vào thành phố.

Người dân xúc cát vào bao để chèn chống nhà cửa
Người dân xúc cát vào bao để chèn chống nhà cửa

Ghi nhận của PV báo GD&TĐ, để chuẩn bị ứng phó với bão trước khi cơn bão số 5 đổ bộ vào đất liền, người dân trên địa bàn thành phố đã tất bật dọn dẹp, xúc cát, chèn chống nhà cửa để chống bão.

Ông Nguyễn Văn Xin (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà), thuộc tổ dịch vụ kinh doanh số 3 biển Mỹ Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, ngay khi biết thông tin bão số 5 có nguy cơ cao đổ bộ vào đất liền, ông đã huy động nhân viên và thuê thêm người ngoài để chuẩn bị cho công tác phòng, chống bão đảm bảo an toàn nhất.

“Ngay từ chiều hôm qua, chúng tôi đã bắt tay vào dọn dẹp vệ sinh, đưa dù và bàn ghế lên bờ, mọi công tác đều được chuẩn bị kỹ càng”, ông Xin nói.

Người dân thu dọn vật dụng trên bờ biển để đem vào bờ trước khi bão đổ bộ.
Người dân thu dọn vật dụng trên bờ biển để đem vào bờ trước khi bão đổ bộ.

Tại các nhà hàng, khách sạn ven biển đường Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Trường Sa (Đà Nẵng) công tác chuẩn bị đón bão cũng đang được mọi người thực hiện khẩn trương.

Nhân viên khách sạn Hải An (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho hay: “Để chuẩn bị đón bão, chiều qua (16/9) khách sạn đã bố trí nhân viên gia cố các cửa ra vào, chèn chống những điểm quan trọng, đến trưa nay (17/9) mọi công tác sẽ hoàn thành”.

Còn tại Âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), theo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng, tính đến 8 giờ sáng 17/9, Bộ đội biên phòng đã kêu gọi gần 1.200 phương tiện tàu thuyền vào neo đậu an toàn. Số phương tiện còn đang hoạt động trên biển là 74 tàu với 618 lao động. Hiện nay, Bộ đội biên phòng thành phố đã bố trí 5 tàu, 14 xuồng và hàng trăm cán bộ - chiến sĩ sẵn sàng ứng phó với bão.

Thu dọn bàn ghế.
Thu dọn bàn ghế.

Sáng 17/9, ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có công văn gửi Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT), Bộ chỉ huy Quân sự, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố về việc ứng phó với bão số 5 và mưa lớn.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng và các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện Công điện ngày 16/9, của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và công điện của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố và các phương án phòng, chống mưa bão, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố; đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân.

Nhiều chòi nghỉ mát dọc bờ biển đã được tháo dỡ để đảm bảo an toàn.
Nhiều chòi nghỉ mát dọc bờ biển đã được tháo dỡ để đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa bão để triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời, không để bị động và thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo Thường trực Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng để theo dõi và chỉ đạo.

Cùng ngày, ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đi kiểm tra về công tác phòng chống lụt bão tại Trạm xử lý nước thải Sơn Trà, Trạm xử lý nước thải quận Ngũ Hành Sơn, hầm chui đầu cầu Trần Thị Lý.

Tại điểm kiểm tra công trình hầm chui cầu Trần Thị Lý, sau khi nghe Ban quản lý dự án báo cáo về tiến độ thi công cũng như công tác phòng chống bão số 5, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Ban quản lý dự án trong quá trình thi công công trình phải lên phương án phòng chống bão, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công nhân và các trang thiết bị thi công tại công trình.

Các khách sạn ven biển ở đường Võ Nguyên Giáp gia cố cửa để chống bão.
Các khách sạn ven biển ở đường Võ Nguyên Giáp gia cố cửa để chống bão.
Chèn bao cát trước cửa khách sạn.
Chèn bao cát trước cửa khách sạn.
Công an giúp người dân kéo thuyền thúng vào bờ.
Công an giúp người dân kéo thuyền thúng vào bờ.
Công ty cây xanh cắt tỉa các cành cây để đảm bảo an toàn.
Công ty cây xanh cắt tỉa các cành cây để đảm bảo an toàn.
Ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đi kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại công trình hầm chui cầu Trần Thị Lý.
Ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đi kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại công trình hầm chui cầu Trần Thị Lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ