Trường ĐH Nam Cần Thơ mở rộng kết nối học thuật, thúc đẩy phát triển kinh tế

GD&TĐ - Hội thảo Khoa học Quốc tế SEBSG 2026 của Trường ĐH Nam Cần Thơ với 103 bài nghiên cứu, 86 bài được đăng kỷ yếu và 6 bài được chọn trình bày.

Lãnh đạo Trường ĐH Nam Cần Thơ tặng hoa các diễn giả tại Hội thảo.
Lãnh đạo Trường ĐH Nam Cần Thơ tặng hoa các diễn giả tại Hội thảo.

Ngày 10/9, Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế với chủ đề “Phát triển kinh tế bền vững, quản trị kinh doanh và đổi mới chính sách trong nền kinh tế toàn cầu đang chuyển đổi” (SEBSG 2026 - Sustainable Economic Development, Business Governance and Policy Innovation in a Transforming Global Economy).

Dự Hội thảo có TS Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ; đại diện Hội đồng trường; Ban Giám hiệu; các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc trường. Khách mời có Tiến sĩ Thanga Thurai Vengadasalam, Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia; cùng các chuyên gia, nhà khoa học, đại biểu quốc tế; đại diện các trường đại học; các doanh nghiệp.

dh-nam-can-tho-hoi-thao-qt-2.jpg
TS Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ phát biểu chào mừng tại Hội thảo.

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn học thuật để các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp trong và ngoài nước trao đổi kết quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, cập nhật những xu hướng mới về phát triển kinh tế bền vững và quản trị kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Theo Ban tổ chức, sự phát triển nhanh chóng của Cách mạng công nghiệp 4.0 và xu hướng hướng tới Công nghiệp 5.0 đang làm thay đổi sâu sắc hoạt động sản xuất - kinh doanh. Những tiến bộ về trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, dữ liệu lớn và các công nghệ hiện đại đang đặt ra yêu cầu đổi mới đối với quản trị doanh nghiệp, mô hình kinh doanh cũng như phương thức phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

Trong bối cảnh đó, hội thảo hướng tới tăng cường liên kết giữa các cơ sở giáo dục đại học, nhà khoa học và doanh nghiệp; thúc đẩy nghiên cứu, chia sẻ tri thức và đề xuất những giải pháp có giá trị khoa học, thực tiễn cho phát triển kinh tế - xã hội.

dh-nam-can-tho-hoi-thao-qt-4.jpg
Tiến sĩ Thanga Thurai Vengadasalam, Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia trình bày tại Hội thảo.
dh-nam-can-tho-hoi-thao-qt-3.jpg
Nghiên cứu sinh Đinh Thị Mỹ Chi (Trường ĐH Nam Cần Thơ) trình bày tại Hội thảo.

Một trong những điểm đáng chú ý của SEBSG 2026 là quy mô các công trình nghiên cứu được gửi về. Ban tổ chức cho biết có 103 bài viết khoa học của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước gửi tham dự. Qua quá trình chọn lọc, phản biện, 5 bài nghiên cứu có chất lượng cao và 1 bài nghiên cứu ngoài nước được lựa chọn để trình bày tại hội thảo; đồng thời 86 bài nghiên cứu được đăng trong Kỷ yếu Hội thảo.

Các công trình tập trung vào 7 nhóm chủ đề chính, gồm: phát triển kinh tế bền vững và tăng trưởng xanh; quản trị doanh nghiệp, chiến lược và hiệu quả hoạt động của tổ chức; đổi mới chính sách, quản trị công và chất lượng thể chế; chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; tài chính, đầu tư và hội nhập kinh tế; kinh tế du lịch, du lịch bền vững và quản trị điểm đến; năng lực chống chịu, quản trị khủng hoảng và phục hồi sau khủng hoảng.

dh-nam-can-tho-hoi-thao-qt-5.jpg
Trường ĐH Nam Cần Thơ thực hiện nghi thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đa phương với các đối tác.
dh-nam-can-tho-hoi-thao-qt-6.jpg
Đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm.

Bên cạnh các phiên trình bày nghiên cứu, hội thảo còn có hoạt động thảo luận và giao lưu học thuật giữa các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp. Đây được xem là không gian để kết nối tri thức học thuật với thực tiễn sản xuất - kinh doanh, qua đó thúc đẩy các ý tưởng hợp tác nghiên cứu, chuyển giao tri thức và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hướng đến phát triển bền vững.

Thông qua hội thảo, Trường Đại học Nam Cần Thơ kỳ vọng cập nhật các xu hướng mới, cung cấp thêm luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ nghiên cứu, đào tạo, hoạch định và hoàn thiện chính sách; đồng thời tăng cường hợp tác học thuật quốc tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của nền kinh tế.

Việc tổ chức SEBSG 2026 tiếp tục khẳng định định hướng của Trường Đại học Nam Cần Thơ trong việc mở rộng hợp tác học thuật, kết nối nhà trường với nhà khoa học và doanh nghiệp, đồng thời đưa nghiên cứu khoa học gắn chặt hơn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Những phần quặng sắt đầu tiên được xúc lên xe, vận chuyển từ mỏ Quý Xa tới Nhà máy Gang thép Việt Trung (khu công nghiệp Tằng Loỏng, Lào Cai).

Lào Cai hồi sinh mỏ sắt Quý Xa

GD&TĐ - Ngày 10/9, những xe quặng đầu tiên từ mỏ sắt Quý Xa được đưa về Nhà máy Gang thép Lào Cai, phục vụ sản xuất.