Cần Thơ cháy hết mình với khát vọng vô địch Olympia của Nguyễn Bá Vinh

GD&TĐ - Sáng sớm 15/9, ở Cần Thơ trời đổ mưa to, nhưng không khí ủng hộ cho Nguyễn Bá Vinh hết sức “nóng”.

Không khí hết sức sôi nổi tại điểm cầu Cần Thơ.
Không khí hết sức sôi nổi tại điểm cầu Cần Thơ.
Cổ động viên Cần Thơ đội mưa cổ vũ Bá Vinh:
 
 
 

Địa điểm cầu truyền hình trực tiếp tại TP Cần Thơ được tổ chức tại Công viên Lưu Hữu Phước (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Nguyễn Bá Vinh đang là niềm hy vọng của TP Cần Thơ sau 14 năm vắng bóng ở Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.

Các bạn đội mưa đến cổ vũ cho Bá Vinh.
 Các bạn đội mưa đến cổ vũ cho Bá Vinh.

Các bạn của Bá Vinh ở Cần Thơ căng băng rôn rất vui nhộn: "Bá Vinh - Bá tánh mong chờ VINH quang chiến thắng”.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Hà - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng cho biết: "Chúng tôi rất hy vọng vào em Nguyễn Bá Vinh. Đây là niềm tự hào của nhà trường và thành phố. Trước giờ thi đấu chúc em tự tin, bình tĩnh, chiến thắng".

Dù trời mưa nhưng các bạn của nhà leo núi Nguyễn Bá Vinh vẫn bám vị trí, ủng hộ hết mình với mong muốn Bá Vinh đem vinh quang về Cần Thơ.

Không khí tại điểm cầu Cần Thơ tại Công viên Lưu Hữu Phước hết sức sôi động dù trời mưa rả rích. Tất cả đại biểu, các thầy cô giáo và học sinh đều chuẩn bị áo mưa đề phòng mưa lớn vẫn bám vị trí cổ vũ cho Bá Vinh.

Một số hình ảnh tại đầu cầu Cần Thơ:

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ