Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội đã hoàn thành nghĩa vụ công dân

GD&TĐ - Sáng sớm 23/5, 167 cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Hà Nội đang ứng trực tại trụ sở đã hoàn thành nghĩa vụ công dân, tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 3, phố Thợ Nhuộm (quận Hoàn Kiếm).

Lực lượng CSGT bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu số 3.
Lực lượng CSGT bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu số 3.

Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT (Công an TP. Hà Nội) thông tin, ngay khi phát động lễ ra quân bảo đảm ATGT thông phục vụ bầu cử trong sáng 23/5, chỉ huy đơn vị đã thực hiện quyền nghĩa vụ công dân tại điểm bỏ phiếu số 3 phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm. 

Trong tâm thế một công dân trước sự kiện lớn của đất nước, Đại tá Dương Đức Hải tin tưởng lá phiếu của bản thân và cán bộ, chiến sĩ của đơn vị bầu ra đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào thành công kỳ bầu cử  khi lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất.

Ngay khi thực hiện quyền công dân của mình, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông lại căng mình trên các tuyến đường làm nhiệm vụ.

Đảm bảo an ninh tuyệt đối cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Công an thành phố đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm TT ATGT, trật tự xã hội.

Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Tập trung ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm tình trạng tụ tập, đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ. 

Đo thân nhiệt cử tri.
Đo thân nhiệt cử tri.

Ngoài ra, Công an TP Hà Nội đã bảo đảm quyền bầu cử cho những “cử tri đặc biệt”. Để người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của pháp luật, Trại Tạm giam số 1, Công an thành phố Hà Nội đã và đang nỗ lực làm tốt công tác chuẩn bị để việc bầu cử được thành công. 

Tính đến sáng nay, tất cả những người tạm giam đang chờ xét xử, chưa bị tước quyền công dân đều được tham gia bỏ phiếu.

Ban giám thị trại tạm giam số 1 đã tổ chức tuyên truyền để những “cử tri đặc biệt” này nắm rõ thông tin về các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 qua đó có lựa chọn lá phiếu bầu sáng suốt nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.