Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tiếp xúc cử tri huyện Thanh Oai, Hà Nội

GD&TĐ - Chiều 10/5, hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 6 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại UBND huyện Thanh Oai.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chia sẻ chương trình hành động của người ứng cử nếu trở thành Đại biểu Quốc hội khóa XV với cử tri huyện Thanh Oai.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chia sẻ chương trình hành động của người ứng cử nếu trở thành Đại biểu Quốc hội khóa XV với cử tri huyện Thanh Oai.

Dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Khánh Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện Ủy ban bầu cử Thành phố; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; đại diện cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Oai, các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cử tri các xã, thị trấn đại diện cho cử tri của huyện Thanh Oai.

Về phía các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 6 của thành phố Hà Nội, có ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam; ông Đỗ Đức Hồng Hà, Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp Quốc hội; ông Lương Thế Huy, Viện trưởng Viện trưởng Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường; bà Lê Thị Thu Trang, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường CĐ Y tế Hà Đông.

Hội nghị đã thông qua danh sách, tiểu sử tóm tắt của 5 ứng cử viên. Các ứng cử viên báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình nếu được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ý kiến cử tri gửi đến người ứng cử tại hội nghị liên quan đến các vấn đề: giải pháp giúp người dân thuận lợi tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước; sửa đổi một số nội dung trong Luật Đất đai; đào tạo nhân lực ngành Y bảo đảm kiến thức và đạo đức nghề nghiệp... Những nội dung trên đều được các ứng cử viên trao đổi, giải đáp cụ thể.

Riêng lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã trả lời ý kiến cử tri về các vấn đề: thu hút người giỏi vào học sư phạm; việc làm cho sinh viên sư phạm sau khi ra trường; dự định của Bộ trưởng góp phần phát triển giáo dục và đào tạo huyện Thanh Oai...

Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 6 của thành phố Hà Nội tổ chức tại UBND huyện Thanh Oai.
Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 6 của thành phố Hà Nội tổ chức tại UBND huyện Thanh Oai.

Theo Điều 66, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) cấp tỉnh chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân ở đơn vị bầu cử tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Thành phần tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri gồm đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri ở địa phương.

Được biết, cả nước có 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử, để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trong đó, thành phố Hà Nội có 49 người ứng cử tại 10 đơn vị bầu cử với tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 29 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 6 của thành phố Hà Nội gồm: quận Hà Đông, huyện Thanh Trì, huyện Thanh Oai; số lượng đại biểu Quốc hội được bầu là 3 đại biểu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ