Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nữ Thứ trưởng

GD&TĐ - Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc vừa được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (áo trắng bên phải) vừa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: VietnamNet.
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (áo trắng bên phải) vừa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: VietnamNet.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bích Ngọc giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Như vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiện có 5 Thứ trưởng gồm 4: Ông Nguyễn Văn Trung, Võ Thành Thống, Trần Quốc Phương, Trần Duy Đông và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc sinh năm 1971, quê Nghệ An. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bà Ngọc từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.