Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc chỉ đạo chống dịch tại “điểm nóng” Phúc Yên

GD&TĐ - Sáng 4/5, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại một số địa điểm thuộc TP. Phúc Yên.

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 có sức chứa khoảng 1000 người
Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 có sức chứa khoảng 1000 người

Tham gia Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh uỷ có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn và đại diện một số sở, ngành liên quan.

Các địa điểm đoàn đến kiểm tra gồm: Phường Xuân Hòa, TP Phúc Yên với 2 điểm là Phòng khám Đa khoa Xuân Hoà và Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2; Khu Đô thị Đồng Sơn và Bệnh viên Đa khoa Khu Vực Phúc Yên.

Đoàn kiểm tra cơ sở vật chất tại Phòng khám Đa khoa Xuân Hòa hiện đang thực hiện cách ly 25 người

Đoàn kiểm tra cơ sở vật chất tại Phòng khám Đa khoa Xuân Hòa hiện đang thực hiện cách ly 25 người

Quá trình kiểm tra, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan đã nhắc lại tinh thần chống dịch như chống giặc và kinh nghiệm từ các đợt chống dịch rất thành công trước đây của tỉnh.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan nêu rõ: Phúc Yên là trọng điểm cần phải tập trung giải quyết trong công tác phòng, chống dịch. Để công tác phòng, chống dịch được tốt hơn, thành phố cần chủ động, kiên quyết hơn nữa trong việc ngăn chặn dịch bệnh. Tập trung truy vết các nhóm nguy cơ cao, yêu cầu bắt buộc cách ly. Hơn nữa phải bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất cho công tác phòng chống dịch hiệu quả nhất. Nếu cần xét nghiệm rộng cần phải tiến hành ngay. Ngoài công tác phòng, chống dịch, Phúc Yên cần phải chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ XV và đại biểu HĐND các cấp vào ngày 23/5 tới đây.

Liên quan đến kiến nghị của thành phố về cơ sở vật chất y tế, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc yêu cầu ngành y tế khẩn trương rà soát theo đề xuất của địa phương trong công tác phòng, chống dịch, tăng cường tạm thời lực lượng từ các địa phương chưa xuất hiện dịch cho các địa phương xuất hiện dịch.

Đối với thành phố cần xem xét điều tiết lực lượng y tế tại chỗ, kiến nghị tỉnh hỗ trợ nếu không đủ lực lượng. Nếu ngành Y tế và các địa phương thấy lực lượng của tỉnh và địa phương chưa đủ thì cần báo cáo tỉnh để tỉnh kiến nghị các tỉnh bạn chi viện lực lượng.

Về kiến nghị làm rõ thầm quyền ban hành văn bản khi tiến hành cách ly, phong tỏa, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh cần có văn bản chính thức sớm thống nhất công tác ban hành văn bản khi tiến hành quyết định cách ly, phong tỏa.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan (thứ 2 từ trái qua) kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan (thứ 2 từ trái qua) kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên

Báo cáo nhanh với đoàn về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch tại địa phương, ông Phan Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên, cho biết: Ngay sau khi phát hiện ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng, TP. Phúc Yên đã khẩn trương thực hiện hàng loạt biện pháp nhằm tăng tốc phát hiện sớm nguồn lây, cách ly kịp thời, khoanh vùng nhanh gọn, dập dịch triệt để.

Hiện, thành phố đã cho 439 công dân đi cách ly tập trung tại Trung đoàn 834 ở huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc). Thành lập 11 tổ kiểm soát, phòng chống dịch bệnh tại khu đô thị Đồng Sơn và các khu vực nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Tổ chức phun khử trùng làm sạch môi trường toàn bộ khu Đô thị Đồng Sơn và các khu vực nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Hỗ trợ bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên thực hiện cách ly y tế, di chuyển các trường hợp cách ly của thành phố lên Trung đoàn 834 và công tác hậu cần...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.