Theo Navy Recognition, đây là tàu ngầm lớp Los Angeles đầu tiên trải qua Chương trình kéo dài tuổi thọ phục vụ (SLEP). Hải quân Mỹ đã khởi động dự án này để giải quyết tình trạng thiếu tàu ngầm tấn công.
Chiếc Cheyenne, được đưa vào phục vụ năm 1996, dự kiến sẽ hoạt động đến năm 2040 sau khi được đưa trở lại biên chế.
Con tàu đã đến Xưởng đóng tàu hải quân Portsmouth ở Kittery, Maine vào tháng 11 năm 2021. Quá trình đại tu, bao gồm thay thế nhiên liệu hạt nhân và hiện đại hóa, dự kiến kéo dài 30 tháng và tiêu tốn 315 triệu đô la.
Tuy nhiên phải đến tháng 2 năm 2025, Hải quân Hoa Kỳ mới công bố hạ thủy tàu ngầm sau khi hoàn thành việc tiếp nhiên liệu cho lò phản ứng, nâng cấp lớp vỏ ngoài, đại tu lớn cũng như thay thế các hệ thống cơ khí và điện.
Trong số 62 tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles được chế tạo từ năm 1972 đến năm 1996, 28 chiếc vẫn còn hoạt động chính thức tính đến cuối năm 2025.
Mặc dù chúng bắt đầu được thay thế bằng các tàu ngầm lớp Virginia hiện đại hơn, nhưng hạn chế về năng lực và sự chậm trễ trong sản xuất đã dẫn đến tình trạng thiếu tàu ngầm tấn công sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu hoạt động toàn cầu ngày càng tăng ở các khu vực như Biển Đông, Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực.
Quyết định tiếp nhiên liệu và kéo dài tuổi thọ của một số tàu ngầm lớp Los Angeles là một giải pháp tạm thời để duy trì sức mạnh của hạm đội ở mức cần thiết. Theo gương chiếc Cheyenne, 6 tàu ngầm lớp Los Angeles khác dự kiến sẽ trải qua quá trình đại tu và hiện đại hóa lớn.
Chương trình SLEP là một dự án kỹ thuật nhiều giai đoạn nhằm khôi phục hệ thống động cơ đẩy hạt nhân, nâng cấp hệ thống điện tử và cảm biến, đảm bảo tính toàn vẹn cấu trúc của tàu ngầm cho các hoạt động triển khai trong tương lai.
Đối với tàu Cheyenne, điều này cũng bao gồm việc tích hợp hệ thống sonar AN/BQQ-10 mới nhất và hệ thống quản lý tác chiến AN/BYG-1, đưa khả năng của nó ngang tầm với các nền tảng tiên tiến nhất của Hải quân Hoa Kỳ.
Tàu ngầm lớp Los Angeles có trọng lượng giãn nước khi lặn là 6.818 tấn, chiều dài 110,3 mét, chiều rộng 10 mét và mớn nước 9,4 mét. Độ sâu hoạt động của chúng nằm trong khoảng từ 250 đến 280 mét, với độ sâu tối đa là 450 mét.
Tốc độ khi lặn của chúng có thể đạt tới 20 hải lý/giờ. Thời gian hoạt động liên tục là 90 ngày. Thủy thủ đoàn gồm 129 người. Tàu ngầm này được trang bị bốn ống phóng ngư lôi 533 mm và hệ thống phóng thẳng đứng cho 12 tên lửa hành trình Tomahawk.