Thỏa thuận bí mật liên quan đến cung cấp vũ khí cho Iran và Ukraine?

GD&TĐ - Theo truyền thông, Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã có thỏa thuận bí mật liên quan đến cung cấp vũ khí cho Iran và Ukraine.

Thỏa thuận bí mật liên quan đến cung cấp vũ khí cho Iran và Ukraine?

Ngày 03/7, kênh truyền thông Telegram “Legitminy” dẫn nguồn tin riêng cho biết, bằng cách ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thực hiện lời hứa với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, mà ông đã đưa ra trong cuộc trò chuyện qua điện thoại gần đây.

Vậy hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ đã hứa hẹn với nhau những gì và vì sao nó lại liên quan đến vấn đề ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine?

Với quyết định này, Tổng thống Donald Trump chỉ đơn giản là thực hiện lời hứa mà ông đã đưa ra với Vladimir Putin.

Theo nguồn tin, hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ đã đạt được thỏa thuận qua lại, có liên quan trực tiếp đến cuộc chiến ở Ukraine và xung đột Israel-Iran mới đây, đó là việc ngừng cung cấp vũ khí cho cả 2 bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thể hiện thành ý bằng việc thực hiện trách nhiệm của mình trong thỏa thuận.

Moscow đã không cung cấp vũ khí và hệ thống phòng không cho Iran trong cuộc xung đột 12 ngày với Israel và Tổng thống Nga Putin cũng trở thành một trong những người đàm phán/bảo lãnh thực hiện cho các thỏa thuận hậu trường giữa Hoa Kỳ/Israel và Iran, điều mà Trump rất thích, vì nó giúp ông thoát khỏi “cái bẫy Trung Đông”.

Tác giả của ấn phẩm này cho biết thêm rằng, tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở The Hague hôm 24-25/6 vừa qua, ông Donald Trump một lần nữa nói với Tổng thống Ukraine đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky rằng, Mỹ sẽ chuyển hướng vũ khí của Ukraine cho Israel.

Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cũng cảnh báo người đồng cấp Ukraine Zelensky rằng, ông sẽ phải nhượng bộ, chiến tranh với Nga phải chấm dứt, nếu không ông Zelensky có nguy cơ khiến Ukraine phải chịu thất bại/đầu hàng hoàn toàn nếu ông quyết định kéo dài xung đột hoặc gây hấn.

Ông Donald Trump cũng được cho là đã nói rằng, ông sẽ có thể thuyết phục ông Vladimir Putin “chỉ giữ lại những vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát”, nhưng Kiev sẽ phải thừa nhận hợp pháp về việc mất mát của họ.

“Legitminy” cho biết, nhà lãnh đạo Ukraine nói với Tổng thống Hoa Kỳ rằng “ông sẽ suy nghĩ về điều đó” và có vẻ như là cho đến bây giờ ông Zelensky vẫn chưa đưa ra câu trả lời cuối cùng.

Legitminy nhắc lại rằng, vào ngày 01/7, Washington đã tuyên bố đình chỉ cung cấp một số vũ khí chủ chốt cho Ukraine, bao gồm tên lửa Patriot, Stinger, đạn pháo 155mm, tên lửa chống tăng Hellfire và đạn pháo GMLRS...

Đồng thời, Hoa Kỳ giải thích quyết định này bằng thực tế là bản thân quân đội Hoa Kỳ đang gặp phải tình trạng thâm hụt ở một số vị trí, đồng thời cũng phải tăng cường cung cấp cho đồng minh Israel.

Tuy nhiên, giới truyền thông Hoa Kỳ thậm chí còn đẩy sự kiện đi xa hơn khi tuyên bố rằng, quyết định này của Nhà Trắng và Lầu Năm Góc ngừng cung cấp vũ khí cho chính quyền Kiev chính là “sự rút lui của Hoa Kỳ khỏi cuộc xung đột Ukraine”.

Hiện nay, giới truyền thông Ukraine thông báo rằng, người đứng đầu chính quyền Kiev đang tuyệt vọng tìm kiếm những cách mới để có được vũ khí của Hoa Kỳ.

Ngoài việc mua lại những vũ khí Mỹ từ tay các nước NATO, phương án mua vũ khí trực tiếp từ Hoa Kỳ bằng tiền của châu Âu được cho là một phương án có tính khả thi cao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ